Giao thông Hà Nội ùn ứ ngày đầu trẻ mầm non tới trường

(PLVN) - Sáng nay, 13/4, ngày đầu tiên trẻ mầm non được đi học trở lại, lượng phương tiện giao thông tại Hà Nội tăng đột biến dẫn tới xảy ra cảnh ùn tắc kéo dài.
Lưu lượng xe cộ đông, dù người đi đường có tuân thủ nhịp đèn tín hiệu hay không các nút giao cũng khó tránh khỏi sự rối loạn. Hình ảnh tại ngã 3 Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, nơi xung đột với chiều đi hầm Kim Liên.

Lưu lượng xe cộ đông, dù người đi đường có tuân thủ nhịp đèn tín hiệu hay không các nút giao cũng khó tránh khỏi sự rối loạn. Hình ảnh tại ngã 3 Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, nơi xung đột với chiều đi hầm Kim Liên.

Ùn tắc kéo dài tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) hướng về trung tâm thành phố.

Ùn tắc kéo dài tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) hướng về trung tâm thành phố.

Một trẻ mầm non được mẹ đưa tới trường sau thời gian dài nghỉ học do dịch COVID-19.

Một trẻ mầm non được mẹ đưa tới trường sau thời gian dài nghỉ học do dịch COVID-19.

Phụ huynh đưa trẻ tới trường trong tình trạng đường ùn ứ.

Phụ huynh đưa trẻ tới trường trong tình trạng đường ùn ứ.

Đường Xã Đàn rộng nhưng ùn tắc thường xuyên. Sáng nay, một người đàn ông dừng ôtô lại mở cửa đưa bé gái xuống để vào trường cho nhanh. Bên trong chiếc xe đó vẫn còn người ngồi lái.

Đường Xã Đàn rộng nhưng ùn tắc thường xuyên. Sáng nay, một người đàn ông dừng ôtô lại mở cửa đưa bé gái xuống để vào trường cho nhanh. Bên trong chiếc xe đó vẫn còn người ngồi lái.

Nhiều người lưu thông trên vỉa hè.

Nhiều người lưu thông trên vỉa hè.

Nút giao Ngã Tư Sở ùn tắc hàng dài.

Nút giao Ngã Tư Sở ùn tắc hàng dài.

Đọc thêm