Báo cáo “CSGT Hòa Bình dẫn xe tải trốn“: Tổng Cục đường bộ xin rút kinh nghiệm

(PLO) - Hôm nay (9/10), tại cuộc họp liên ngành do UBND tỉnh Hòa Bình chủ trì, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam (TCĐB) đã thừa nhận không có căn cứ trong báo cáo "CSGT dẫn xe quá tải chạy trốn". Ông Huyện xin rút kinh nghiệm về bản báo cáo này.
Báo cáo “CSGT Hòa Bình dẫn xe tải trốn“: Tổng Cục đường bộ xin rút kinh nghiệm
Liên quan đến văn bản gửi Bộ GTVT về việc có hiện tượng CSGT tỉnh Hòa Bình dẫn xe tải quay đầu về hướng Sơn La để  “ẩn náu”, tại cuộc họp Trung tướng Đỗ Đình Nghị (Tổng Cục phó Tổng Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội) và Đại tá Trần Sơn Hà (Cục Trưởng Cục CSGT đường bộ - Bộ Công an) đã “phê bình” ông Nguyễn Văn Huyện (Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam) vì ông này đã ký công văn trên ảnh hưởng đến hình ảnh cuả lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại trạm cân TC038. Ông Hà cũng đề nghị ông Huyện phải rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này.
Trung tướng Đỗ Đình Nghị (Tổng Cục phó Tổng Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội)
Trung tướng Đỗ Đình Nghị (Tổng Cục phó Tổng Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội) 
Đại tá Trần Sơn Hà (Cục Trưởng Cục CSGT đường bộ) phát biểu tại hội nghị
Đại tá Trần Sơn Hà (Cục Trưởng Cục CSGT đường bộ) phát biểu tại hội nghị  

Trả lời PV PLVN sau cuộc họp, ông Huyện khẳng định, tất cả đều chỉ để góp ý và xây dựng nhằm phối hợp cho công việc tốt hơn. Tuy nhiên, TCĐB vẫn không đưa ra văn bản đính chính.

Trước đó, Tổng Cục đường bộ Việt Nam có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về dấu hiệu tiêu cực trong xử lý xe ô tô quá tải trên quốc lộ 6 - Hòa Bình. Tổng Cục đường bộ cho rằng, lực lượng chức năng của tỉnh Hòa Bình đã tích cực xử lý nhưng phối hợp chưa tốt, chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng xe quá tải lưu thông. Trạm TC038 đã không kiểm soát liên tục trên đường, không kiên quyết, để hàng trăm xe ồ ạt vượt trạm khi mưa, vào ban đêm,..
Lực lượng chức năng tại Hòa Bình chưa có biện pháp hữu hiệu, bất lực trọng xử lý các xe đỗ hai phía của trạm. Đặc biệt, Tổng Cục đường bộ cho rằng, khi tham gia chỉ đạo xử lý số xe đỗ ở hai phía của trạm, đoàn công tác phát hiện dấu hiệu một số cán bộ Cảnh sát giao thông Hòa Bình dẫn xe quá tải quay đầu chạy ngược về hướng Sơn La và vào những chỗ khuất để ẩn náu, tránh lực lượng chức năng. 
PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...

Đọc thêm