Chủ tịch Hội khuyến học huyện Lạng Giang tử nạn vì bị tàu hỏa đâm

(PLO) - Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra sáng nay tại Bắc Giang. 
Chủ tịch Hội khuyến học huyện Lạng Giang tử nạn vì bị tàu hỏa đâm

Khoảng 08 giờ 50 phút ngày 09/8/2017, anh Phạm Vũ Lực thuộc đơn vị xí nghiệp đầu máy Hà Nội điều khiển tàu hỏa DI2E-624  theo tuyến Hà Nội – Đồng Đăng khi đi đến km số 61 + 450 tuyến đường sắt ga Phố Tráng – Kép thuộc địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã đâm va chạm vào xe ô tô TOYOTA biển kiểm soát 98A – 078.17 do ông Vũ Minh Hoàn sinh năm 1954 hiện đang làm chủ tịch Hội khuyến học của huyện Lạng Giang – Tỉnh Bắc Giang, thường trú tại thôn Ổ Chương – thị trấn Vôi – Huyện Lạng Giang – Bắc Giang điều khiển. Tai nạn làm tàu đẩy trượt ô tô kéo dài trên đường ray tàu về phía trước khoảng 120m. Hậu quả ông Vũ Minh Hoàn bị tử vong trong xe ô tô.

Tiếp xúc với nhân chứng tại hiện trường một số người dân cho biết ông Vũ Minh Hoàn điều khiển xe ô tô từ hướng Bắc Giang – Lạng Sơn khi đến đoạn ngã 3 tại km số 61 + 450 tuyến đường sắt ga Phố Tráng – Kép, chuyển hướng đi vào hướng thôn Nguyễn – Thị trấn Vôi – Lạng Giang – Bắc Giang do không quan sát ông đã điều khiển xe rẽ trái đi qua ngang đường tàu đúng lúc đó tàu hỏa DI2E-624 đi đến và đâm vào.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra giải quyết.    

Đọc thêm