Đếm tiền bên đường, người phụ nữ bị cướp bám theo giật gần 80 triệu đồng

(PLVN) - Thấy bà S dừng bên đường đếm tiền trong túi xách rồi lên xe về nhà, Nguyên bám theo. Khi bà S đỗ xe trước cửa nhà, Nguyên tiến đến vờ hỏi đường rồi lợi dụng bà S sơ hở giật túi của nạn nhân và lên xe bỏ chạy...
Đối tượng Nguyễn Thanh Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Đối tượng Nguyễn Thanh Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 18/8, bà N.N.S (ngụ khu phố 3, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đi xe đạp điện về đến cổng nhà thì một nam thanh niên tới hỏi đường. Chưa kịp trao đổi nhiều, bất ngờ nam thanh niên này giật chiếc túi xách bà S mang theo, lên xe tẩu thoát.
Hoảng loạn vì mất chiếc túi xách bên trong có gần 80 triệu đồng, 1 điện thoại di động hiệu Iphone 6S và nhiều giấy tờ cá nhân, bà vội báo Công an phường Thống Nhất. Nạn nhân không nhớ nổi đặc điểm nhận dạng của đối tượng.

Công an phường Thống Nhất phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Biên Hòa xác minh vị việc và tổ chức truy xét kẻ cướp.

Khoảng một giờ sau, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm và nhanh chóng kiểm tra nhà đối tượng Nguyễn Thanh Nguyên (37 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa), thu giữ tang vật là 66 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone 6S màu hồng.

Nguyên nghiện ma túy. Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai chiều 18/8 khiển xe máy tìm cơ hội cướp tài sản người tham gia giao thông để lấy tiền hút chích và tiêu xài. Phát hiện bà S dừng bên đường đếm tiền trong túi xách rồi lên xe đi tiếp, Nguyên bám theo. Khi bà S đỗ xe trước cửa nhà, Nguyên tiến đến vờ hỏi đường rồi lợi dụng bà S sơ hở giật túi của nạn nhân và phóng xe bỏ trốn...

Nguyên lấy 66 triệu đồng và điện thoại di động, vứt bỏ chiếc túi xách, không biết trong ví của bà S còn gần 10 triệu đồng ở ngăn khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tạm giữ Nguyễn Thanh Nguyên để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đọc thêm