Hà Tĩnh: Người dân phản đối thu phí tại trạm Cầu Rác

(PLO) - Sau những cuộc "diễu hành" phản đối thu phí BOT Bến Thủy 1,thì người dân tiếp tục phản đối việc thu phí BOT tại trạm thu phí Cầu Rác (Hà Tĩnh)
Người  dân đi chậm qua trạm thu phí khiến giao thông ách tắc
Người dân đi chậm qua trạm thu phí khiến giao thông ách tắc

Sáng 16/4, hàng trăm người dân xã Cẩm Minh, Cẩm Trung, Cẩm Thịnh...cùng với phương tiện đã tập trung ở hai đầu trạm thu phí Cầu Rác (nằm trên quốc lộ 1A, thuộc xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) yêu cầu Tổng công ty MTV hạ tầng Sông Đà (chủ đầu tư đường tránh TP.Hà Tĩnh) phải miễn, giảm phí cho người dân vì họ không đi đường BOT của đơn vị này.

Tuyến đường tránh TP.Hà Tĩnh có chiều dài 16km xây dựng năm 2005 đến 2009 thì đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nhiều người dân qua lại khu vực này phản ánh, hàng chục năm qua, các phương tiện đi qua trạm Cầu Rác, dù không đi một mét đường BOT nào của Tổng công ty MTV hạ tầng Sông Đà nhưng vẫn phải è cổ đóng phí.

Lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông
Lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông

Để phản đối việc trên, sáng 16/4, hàng trăm phương tiện tập trung hai đầu Trạm thu phí Cầu Rác với băng rôn, khẩu hiệu có nội dung: “Chúng tôi không đi đường BOT tại sao phải trả phí?”.

Một người dân có xe thường đi qua trạm thu phí Cầu Rác bức xúc nói: “Chúng tôi tập trung tại đây, không phải để gây mất trật tự an ninh tuyến đường quốc lộ mà đi đòi quyền lợi, yêu cầu nhà đầu tư phải miễn, giảm phí Cầu Rác. Rõ ràng, dân không đi tuyến đường tránh TP (tuyến đường BOT) nhưng vẫn phải đóng phí, thật vô lý”.

Trung tá Trần Vĩnh Thành, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng công an có mặt tại Cầu Rác, đảm bảo trật tự an ninh tuyến đường. Đồng thời giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu và yêu cầu họ trở về nhà.

Các phương tiện nối đuôi chờ mua vé
Các phương tiện nối đuôi chờ mua vé

Ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết. “Ngay sau khi có thông báo người dân tập trung tại Cầu Rác, huyện đã đã chỉ đạo các cấp xuống ngay hiện trường giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu. Mọi kiến nghị của dân sẽ được huyện làm văn bản gửi trực tiếp cho nhà đầu tư. Sau vụ việc, huyện sẽ có buổi làm việc phía nhà đầu tư Sông Đà yêu cầu có câu trả lời thỏa đáng cho nhân dân”.

Nhiều khẩu hiệu phản đối được dán trước xe ô tô của người dân
Nhiều khẩu hiệu phản đối được dán trước xe ô tô của người dân

Trước đó, người dân Nghệ An và Hà Tĩnh đã cũng nhiều lần tập trung người và phương tiện để phản đối việc thu phí BOT Bến Thủy. Họ cho rằng, họ không tham gia giao thông một km nào trên đường BOT do Cienco4 xây dựng, nên việc áp dụng thu phí đối với họ chủ tại trạm BOT Bến Thủy 1, là bất hợp lý.

Sau cuộc họp ngày 11/4, giữa Bộ GT&VT với UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Công ty Cienco 4,  các bên liên quan đã thống nhất miễn phí 100 % cho người dân có hộ khẩu, cũng như các doanh nghiệp đóng tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và TP Vinh, huyện Hương Nguyên (Nghệ An).

Đọc thêm