Quốc lộ 4D tại Lai Châu tắc đường do băng tuyết

(PLVN) - Sáng ngày (11/1), trên tuyến quốc lộ (QL) 4D, đoạn từ km 85+500 - km 89 thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) xảy ra hiện tượng mặt đường đóng băng, trơn trượt, gây ách tắc giao thông.

Nguyên nhân ách tắc là do tuyết rơi với cường độ mạnh, đóng thành một lớp dày trên mặt đường nhựa, trơn trượt, khiến việc đi lại rất khó khăn. Thêm nữa, đèo Ô Quý Hồ dốc cao, quanh co, sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn, nên các tài xế xe tải không dám mạo hiểm chạy xe trong điều kiện như vậy.

Ách tắc do đường băng tuyết tại Lai Châu. Ảnh: Thu Minh
 Ách tắc do đường băng tuyết tại Lai Châu. Ảnh: Thu Minh

Tại điểm ách tắc, có khoảng trên 30 chiếc xe tải xếp hàng đợi thông đường và có thể tăng lên. Điểm ách tắc không mưa, mây mù dày đặc, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, nhiều khả năng có tuyết rơi, vì vậy, các phương tiện không lưu thông được ngay trên tuyến đường này.

Theo thông tin từ các cơ quan chuyên môn, nhiệt độ ở khu vực trên có thể tiếp tục giảm, thời tiết xấu, mặt đường trơn trượt gây bất lợi cho giao thông trên tuyến và đặc biệt ở các điểm có băng tuyết. Lái xe nên lưu tâm, chọn lộ trình phù hợp, an toàn

Đọc thêm