Tài xế xe khách chở 53 người gặp nạn ở Lào Cai vẫn còn sống

(PLO) - Hiện tại vẫn còn 41 trường hợp bị thương đang được cứu chữa kịp thời ở các bệnh viện trong vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai tối 1/9. Còn về tài xế của xe khách BKS 29B - 085.82 đang bị thương nặng và phải theo dõi.
Hiện trường sự việc (ảnh Báo Lào Cai)
Hiện trường sự việc (ảnh Báo Lào Cai)
Sáng 2/9, bác sĩ Hoàng Văn Hiếu, Phó Giám đốc BV Đa khoa Lào Cai cho biết, trong 41 trường hợp bị thương trong vụ tai nạn, các trường hợp nhẹ đã được chuyển sang các bệnh viện khác theo dõi. Cụ thể, 1 trường hợp được chuyển ngược lên Sa Pa, 7 ca được chuyển lên BV Y học cổ truyền, 4 ca chuyển sang BV Sản nhi Lào Cai.
Hiện tại, 29 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tích cực tại BV Đa khoa Lào Cai. Bác sĩ Hiếu cho biết, ngay khi thông tin vụ tai nạn xảy ra, bệnh viện đã huy động, tổ chức các kíp cấp cứu lên đường đến địa điểm xảy ra tai nạn và ngay tại các khoa Cấp Cứu, Khoa Ngoại chấn thương, khoa Nội tim mạch… để sẵn sàng ứng cứu ngay khi có bệnh nhân.
Tất cả 53 trường hợp thương vong (trong đó 12 trường hợp tử vong) đều được chuyển đến bệnh viện này. Các bác sĩ đã trắng đêm cấp cứu cho người bệnh.
Thông tin từ BV Đa khoa Lào Cai cũng cho biết, tài xế chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Sao Việt mang BKS 29B - 085.82 chở 53 người gặp nạn hiện bị thương nặng vùng thắt lưng và đang được theo dõi chấn thương cột sống chứ không tử vong như một số thông tin ban đầu. Tài xế này, danh tính ban đầu được xác định là ông Nguyễn Đình Thọ.
Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai đêm 1-9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tập trung lực lượng cứu chữa người bị nạn.
Phó Thủ tướng cử Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng ngay trong đêm 1-9 lên Lào Cai trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa.
Bộ trưởng Đinh La Thăng (thứ 4 từ phải qua) có mặt tại hiện trường ngay trong đêm 1-9 rạng sáng 2-9 để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: Báo GTVT
 Bộ trưởng Đinh La Thăng (thứ 4 từ phải qua) có mặt tại hiện trường ngay trong đêm 1-9 rạng sáng 2-9 để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: Báo GTVT
Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với chính quyền địa phương tập trung lực lượng khẩn trương cấp cứu nạn  nhân, giảm thiệt hại thấp nhất về người. Ngay trong đêm 1-9 rạng sáng 2-9, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu cùng các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức đã lên tới Lào Cai.
Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn tới các gia đình có người bị tử vong trong vụ tai nạn này, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo pháp luật và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi chiếc xe khách BKS 29B - 085.82 chở 53 người đi từ thị trấn Sa Pa về hướng TP Lào Cai, khi tới km 19 trên quốc lộ 4D Sa Pa - Lào Cai qua địa phận giáp danh giữa xã Toòng Sành, huyện Bát Xát với xã Trung Chải thì va chạm với chiếc xe 4 chỗ KIA Morning mang BKS Hải Phòng 16N - 5620 rồi lao xuống vực sâu khoảng 200 m.
Thông tin ban đầu từ Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai cho biết chiếc xe khách giường nằm BKS 29B 085.82 chở 53 người lao xuống vực là xe tăng cường dịp 2-9, chỉ được chạy đến TP Lào Cai nhưng đã cố chở thêm khách lên thị trấn du lịch Sa Pa (cách địa điểm theo giấy phép 40 km đường đèo dốc).
Sáng nay 2/9, ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lào Cai cho biết: Việc xe khách gặp nạn chở quá số người qui định thì đã rõ còn những thông tin trích xuất từ hộp đen của xe là do các chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện; tuy nhiên, việc chiếc xe BKS 29B – 08582 của nhà xe Sao Việt có chạy vượt tuyến hay không thì hiện cơ quan này đang cho kiểm tra lại./.

Đọc thêm