Giết người để chiếm chỗ ngủ trên võng

(PLO) -  Ngày 3/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Minh Huy (32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về hành vi “Giết người”.
Tại phiên tòa, bị cáo Huy liên tục giữ im lặng.
Tại phiên tòa, bị cáo Huy liên tục giữ im lặng.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 14/2/2018, Huy đi tìm chỗ ngủ trưa, thấy ông Đ.V.B đang nằm ngủ trên võng. Huy ngồi chờ để khi ông B. thức đi về thì mình lên ngủ. Nhưng ngồi quá lâu, Huy tức giận nảy sinh ý định đâm ông B. 

Huy lấy cây dao mác ở bụi cỏ gần đó, đâm mạnh một nhát xuống cổ ông B. Giật mình, ông B. la lên kêu cứu, bỏ chạy được khoảng 4m thì ngã xuống bất tỉnh. 

Nghe tiếng kêu, anh N.M.T chạy ra thì thấy ông B. cổ ra nhiều máu, không nói được, chỉ tay về phía Huy đang ngồi cách đó khoảng 20m. Anh T. liền đi báo công an đến bắt quả tang Huy. Ông B. tử vong ngay sau đó.

Kết luận giám định cho thấy, Huy có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy. Ở thời điểm phạm tội và hiện tại, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Được biết, bị cáo là đối tượng sống lang thang, nghiện ma túy đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Hoàn cảnh cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, bị cáo làm bốc vác sống qua ngày. 

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn với nhau, chỉ vì cần có chỗ ngủ mà bị cáo đâm bị hại một nhát mạnh vào cổ. Điều đó thể hiện ý thức côn đồ, hung hăng của bị cáo. 

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Huy tù chung thân về tội “Giết người”./.

Đọc thêm