Giỗ tổ nghề nghệ thuật ca trù

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -  Ngày 29/10 tại Đền thờ Ca công Đông Môn, xã Hoà Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tổ chức ngày giỗ nhị vị Thánh sư Ca công, tổ nghề nghệ thuật ca trù. Nơi đây được coi là "cái nôi" của hát ca trù.

Giỗ tổ nghề nghệ thuật ca trù

Tham dự buổi lễ có các đào kép từ các câu lạc bộ ca trù Đông Môn, Hải Phòng, đặc biệt là các đào kép nhí được đào tạo từ các trường phổ thông ở địa phương.

Theo các vị cao niên trong làng, ca trù xuất hiện ở Đông Môn khoảng 200 năm nay. Vào thập niên 40-45 của thế kỷ trước, trong làng xuất hiện nhiều giáo phường do những gia đình, dòng họ đứng ra thành lập và lấy nghiệp hát làm nghề kiếm sống…

  • Giỗ tổ nghề nghệ thuật ca trù ảnh 2

Cùng với loại hình nghệ thuật hát đúm, Thủy Nguyên được biết đến như một cái nôi của hát ca trù của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Vào thời điểm hưng thịnh, hát ca trù được coi là một nghề kiếm sống cho hàng trăm người dân ở Đông Môn.

Tổ nghề ca trù Đông Môn là Đinh Dự thanh xà Đại vương và Mãn Đường Hoa công chúa. Hai vị là người dạy ca trù cho người thân trong họ và các dòng họ tại địa phương, biến Đông Môn trở thành ca quán của cả một vùng duyên hải.

Đây cũng là sự cố gắng của câu lạc bộ Ca trù Đông Môn trong việc đào tạo lớp đào kép kế cận để gìn giữ và bảo tồn bộ môn nghệ thuật này.

Đọc thêm