Giữ hồn Hà Nội qua các tour tìm hiểu di sản đất kinh kỳ

(PLVN) - Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục quan trọng của cả nước, Hà Nội còn là trung tâm văn hóa lớn được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú và đặc sắc. Đây chính nguồn tài nguyên du lịch nhân văn giàu giá trị, là một trong những lợi thế để Thủ đô phát triển du lịch bền vững, nhất là du lịch văn hóa, góp phần giữ hồn mảng đất ngàn năm văn hiến.
Du khách đạp xe khám phá nhiều di tích của Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh)

Thong dong khám phá di sản Kinh kỳ

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng di sản đô thị với gần 6.000 di tích văn hóa, lịch sử, trong đó có 16 di tích, cụm di tích quốc gia đặc biệt, gần 1.200 di tích được xếp hạng quốc gia, đặc biệt Khu Di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2010.

Tất cả trở thành nguồn tài nguyên nhân văn để phát triển nhiều loại sản phẩm thu hút khách du lịch, như du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch lễ hội, du lịch ẩm thực, du lịch tổng hợp sinh thái, giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng... thu hút nhiều khách du lịch nội địa và quốc tế.

Du khách tham gia tour xe đạp "Tinh hoa Tràng An" của Câu lạc bộ du lịch bền vững VGreen (Hội Lữ hành Hà Nội) với thời gian 1 ngày sẽ được khám phá các con đường nổi tiếng của Hà Nội tại khu vực hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, tìm hiểu đời sống tại các phố nghề Hà Nội tại khu phố cổ, thăm các di sản văn hóa, kiến trúc của Hà Nội như: Ô Quan Chưởng, Cửa Bắc, cột cờ Hà Nội, di tích nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long...

Bên cạnh tour "Tinh hoa Tràng An", câu lạc bộ còn ra mắt chùm tour khám phá Hà Nội bằng xe đạp như: Tour "Thăng Long - Tứ Trấn" với thời gian 1 ngày; tour khám phá khu vực ngoại thành với thời gian 2 ngày 1 đêm gồm các điểm đến: Cổ Loa (hướng đi cầu Long Biên - đền Mẫu Thoải - bến đò Đồng Ngàn - nhà cổ ông Cảnh - Cổ Loa - làng nghề Hội phụ), tour Ba Vì - Làng cổ Đường Lâm (hướng đi Nhà hát Lớn - trang trại Đồng Quê - làng cổ Đường Lâm), tour làng gốm Bát Tràng (hướng đi Nhà hát Lớn - cầu Long Biên - làng gốm sứ Bát Tràng)...

Ông Phùng Quang Thắng - Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội cho hay, tour xe đạp trong Thủ đô “Tinh hoa Tràng An” giúp cho du khách khám phá nhiều điểm trên một hành trình có thể nói là trong không gian của “Bảo tàng mở Hà Nội gợi nhớ lại những thời điểm lịch sử mà “nhân chứng” vẫn còn đây, di sản văn hóa vẫn đang được gìn giữ ở mỗi góc phố của Hà Nội.

Tour xe đạp Hành trình "Dấu chân làng cổ Bát Tràng" do Công ty Lữ hành Hanoitourist xây dựng cũng thu hút du khách. Bắt đầu từ khu vực trước Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh bên hồ Hoàn Kiếm, du khách tham gia đạp xe theo "Dấu chân làng cổ Bát Tràng" sẽ trải qua lộ trình 15 km qua Hàng Ngang - Hàng Đào - chợ Đồng Xuân - cầu Long Biên - đê Long Biên - Bát Tràng. Đến Bát Tràng, khách tham quan, trải nghiệm làng cổ Bát Tràng với nhiều hoạt động hấp dẫn, mới lạ. Khách vào cổng làng Giang Cao - đi xuyên qua xã Bát Tràng đến đình Làng Bát Tràng để bắt đầu tour đi bộ khám phá làng cổ.

Tại đây, du khách cũng hiểu hơn về gạch Bát Tràng, sản phẩm gốm sứ đã làm nên danh tiếng "Bát Tràng" từ xưa bằng kỹ thuật và những bàn tay khéo léo của người thợ. Bên cạnh đó là không gian kiến trúc, lối sống trong làng cổ Bát Tràng rất độc đáo, cùng các di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời như: Đình làng, bia Văn chỉ, đền Mẫu... Du khách được tìm hiểu về lịch sử làng Bát Tràng lưu danh 364 vị danh nhân đỗ đạt, trong đó có 8 vị tiến sĩ và một vị trạng nguyên hay đường làng nhỏ hẹp, có chỗ chỉ đủ hai người đi bộ tránh nhau, các bức tường gạch cổ kính hai bên đã trở thành những nơi chụp hình ưa thích của nhiều du khách. Nhiều gia đình vẫn còn làm nghề sản xuất gốm sứ truyền thống tại nhà tạo ra sức sống mãnh liệt từ hàng trăm năm nay mà du khách đến đây vẫn được chứng kiến. Cảnh nhộn nhịp giao thương lôi cuốn du khách mua sắm những quà lưu niệm ưa thích

Trang Booking.com đã dựa theo đánh giá của khách du lịch để chọn ra 6 điểm đến tuyệt vời nhất có thể du lịch trải nghiệm bằng xe đạp, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Theo Booking.com, Thủ đô Hà Nội là một trong những điểm du lịch bằng xe đạp lý tưởng nhất châu Á, được biết đến với kiến trúc cổ hàng thế kỷ, những hồ nước, công viên và hàng trăm đền, chùa cùng phố cổ, làng nổi ven sông Hồng hay làng gốm Bát Tràng, làng cổ Đường Lâm… Du khách có thể gửi xe trong khu phố cổ đầy màu sắc và nạp năng lượng bằng những món ăn đường phố đặc sắc của Việt Nam như phở bò và bánh tôm…

Thả hồn vào mảnh đất ngàn năm

Tour du lịch xanh khám phá phố cổ Hà Nội bằng xe điện đã được ra mắt, góp phần vào việc xây dựng sản phẩm mới đặc trưng của Hà Nội, tăng tính hấp dẫn cho du lịch Thủ đô. Du lịch xanh trong thành phố xanh với phương tiện giao thông sạch. Tuyến số 1 - khám phá phố cổ đi qua 28 tuyến phố thương mại, phố nghề, phố ẩm thực và 121 di tích lịch sử văn hóa - lịch sử cách mạng, 859 công trình kiến trúc có giá trị của Hà Nội 36 phố phường. Tuyến du lịch số 2 và số 3 giới thiệu với du khách các công trình văn hóa, kiến trúc “khu phố Pháp” và các địa danh lịch sử, các danh thắng nổi tiếng của Thủ đô nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Bên cạnh những tuyến du lịch truyền thống, du khách trải nghiệm tour tham quan tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng phố cổ Hà Nội; tham quan các nhà nghề, phố nghề; thưởng thức văn hóa ẩm thực.

Du khách quốc tế tham quan Hà Nội bằng xích lô. (Ảnh: Hồ Hạ)

Ngắm nghía và thưởng thức cảnh quan phố cổ bằng xích lô là một điều thú vị mà bất kỳ ai cũng muốn được trải nghiệm khi đi du lịch nơi đất Kinh kỳ, đặc biệt là khu phố cổ. Cách đi du lịch này khiến du khách vừa cảm thấy mới lạ vừa đến gần hơn với hơi thở cuộc sống và nét văn hóa Hà Nội. Những chiếc xích lô đã trở nên gắn bó với Hà Nội từ những năm đầu thế kỷ XX, là phương tiện đi lại thường ngày như đi chợ cho tới những việc quan trọng của đời người như ăn hỏi, rước dâu... Du lịch phố cổ bằng xích lô được rất nhiều khách nước ngoài ưa chuộng là bởi họ có thể thỏa sức chiêm ngưỡng, quay phim, chụp ảnh những di tích, nét cổ kính của đất Hà thành và hòa mình vào cuộc sống sôi động của người dân phố cổ. Trên những con phố cũ, du khách sẽ được nghe những câu chuyện về Hà Nội xưa, về những con phố, về những số nhà đã gắn liền với thời gian cùng những hoài tưởng đi cùng năm tháng. Bác tài còn có thể chỉ cho du khách những cửa hàng lưu niệm và những địa điểm ăn ngon đặc trưng của Hà Nội. Họ được coi như những người hướng dẫn viên chuyên nghiệp ở khu phố cổ này.

Hành trình “Hanoi City Tour” trên xe buýt 2 tầng cũng mang đến sự trải nghiệm thú vị cho mỗi du khách khi khám phá 25 điểm danh thắng nổi tiếng của Hà Nội. Một Thủ đô cổ kính và hiện đại, với nhiều công trình kiến trúc độc đáo, hàng cây xanh mát. Giữa lòng TP, du khách được hòa mình với sự nhộn nhịp của phố thị, trải nghiệm du lịch gắn liền đời sống cộng đồng. Đó còn là trải nghiệm riêng biệt khi ngắm trọn những ô cửa nho nhỏ trên các căn gác phố cổ từ trên cao. Bên cạnh khám phá hình ảnh Hà Nội hiện đại, năng động, du khách sẽ có dịp tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội qua hệ thống thuyết minh bằng 10 ngôn ngữ: Việt Nam, Anh, Pháp…

Có thể nói, Hà Nội sở hữu nét đẹp dịu dàng, cổ kính, thơ mộng pha lẫn hiện đại được tín đồ du lịch trong và ngoài nước mê đắm. Họ thêm hiểu, thêm yêu các di sản văn hóa đất Kinh kỳ ngàn năm.

Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/9/2020 về việc thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm mục đích tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Phấn đấu đến năm 2025, Thủ đô Hà Nội đón và phục vụ từ 35 - 39 triệu lượt khách du lịch, trong đó có từ 8 - 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 151 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Hà Nội. Dự kiến năm 2030, Thủ đô Hà Nội đón và phục vụ 48 - 49 triệu lượt khách du lịch, trong đó có từ 13 - 14 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng từ 270 - 300 nghìn tỷ đồng.

Đọc thêm