Giữ vững an ninh, ổn định chính trị trong mọi tình huống

(PLVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 28/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nhận thức sâu sắc về vị thế, vai trò của mình để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề mà Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: Thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo TP và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống...

Cùng với đó, cần tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ TP ngày càng vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Đọc thêm