Gửi đơn kiện Ủy ban 4 tháng chưa thấy tòa án giải quyết

Bà Ngô Thị Ngọc Cẩm (SN 1960, ngụ số 149, Quốc lộ 1A, phường 5, thành phố Tân An, Long An) cùng 19 hộ dân gửi đơn khởi kiện Quyết định hành chính của UBND TP Tân An, Long An) nhưng gần 4 tháng nay chưa thấy giải quyết.

Bà Ngô Thị Ngọc Cẩm (SN 1960, ngụ số 149, Quốc lộ 1A, phường 5, thành phố Tân An, Long An) cùng 19 hộ dân gửi đơn khởi kiện Quyết định hành chính của UBND TP Tân An, Long An) nhưng gần 4 tháng nay chưa thấy giải quyết.

Người dân rất khổ sở khi vào nhà do quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường 5, TP.Tân An thường xuyên bị ngập khi có mưa

Theo đơn khởi kiện của bà Ngô Thị Ngọc Cẩm, Quyết định số  6137/QĐ/UBND ngày 28/11/2011 của UBND thành phố Tân An về việc phê duyệt tiền bồi thường, hỗ trợ do giải tỏa công trình nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn TP Tân An, trong đó có phần đất của bà tại số 149 chứ không phải số 92 (Quốc lộ 1A, phường 5, thành phố Tân An) như quyết định đã nêu.

Theo quyết định này, mức bồi thường về giá trị quyền sử dụng đất của bà chỉ có 17.400.000 đồng; trong khi đó, Quyết định số 6623 ngày 5/12/2011 của UBND TP Tân An thu hồi đất của bà với tổng diện tích 127m2, thuộc một phần thửa 76, bản đồ số 4-04, loại đất ODT để thực hiện Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn TP Tân An và Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 về việc phê duyệt giá bồi thường là 6.000.000 đồng/m2.

Như vậy, 127 m2 bị thu hồi thì bà phải nhận được số tiền bồi thường là 762.000.000 đồng. Tuy nhiên, bà chỉ mới nhận được 381.000.000 đồng, tương đương 50% tổng giá trị bồi thường, số còn lại bà chưa kịp nhận thì Chủ tịch UBND TP Tân An - ông Đoàn Công Tol - ký Quyết định số 6137 chỉ hỗ trợ cho bà 17.400.000 đồng. “Trong khi đó gần 20 hộ không có hồ sơ gốc vẫn được bồi thường ở mức 6.000.000 đồng/m2, như vậy thì thiệt thòi cho chúng tôi quá, nên chúng tôi gửi đơn kiện”-  bà Cẩm bức xúc.

Cũng theo bà Cẩm, tất cả 20 hộ dân khởi kiện quyết định của UBND TP Tân An là chỉ yêu cầu UBND TP Tân An thực hiện đúng như mức giá bồi thường đã được phê duyệt ban đầu là 6.000.000 đồng/m2. “Và không đồng ý hiến 4,5m đất đầu tiên tiếp giáp Quốc lộ 1A… do thiếu công bằng trong vận động, người có đầy đủ giấy tờ đất hợp pháp, đóng thuế đầy đủ đem đi cào bằng với những người không có giấy tờ hợp pháp”, ông Hồ Văn Phải, SN 1948, ngụ 173, Quốc lộ 1A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An cho biết.

Ngày 18/7, trả lời thắc mắc của cử tri sau các kỳ họp HĐND TP Tân An, ông Đoàn Công Tol - Chủ tịch UBND TP Tân An - thừa nhận, hiện đã có 20 hộ dân ở phường 5 nộp đơn khởi kiện quyết định hành chính của ủy ban, TAND TP Tân An đã tổ chức hòa giải nhưng không thành. Vì vậy, vấn đề này cần phải chờ phán quyết của tòa.

Ông Tol cũng khẳng định: “Nếu dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn TP Tân An không được đồng thuận 100% của các hộ dân thì dự án cũng không thể triển khai”. Tuy nhiên, theo ông Tol thì UBND tỉnh Long An vừa ban hành công văn đồng ý triển khai công tác đầu thầu và thi công công trình mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua TP Tân An theo phương thức trả chậm.  

Liên Xuân

Đọc thêm