Hà Giang 2 người chết, 1 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất

(PLVN) - Cơn mưa đêm ngày 20, sáng 21/7 trên địa bàn tỉnh Hà Giang làm 2 người chết do bị đất đá vùi lấp. TP Hà Giang chưa bao giờ gặp phải tình trạng ngập lụt nặng nề như vậy.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến hỗ trợ người dân tại vùng bị ngập úng. Ảnh Dân trí.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến hỗ trợ người dân tại vùng bị ngập úng. Ảnh Dân trí.

Theo thống kê nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính đến 9h ngày 21/7, mưa lớn kèm sạt lở đất vào nhà làm 2 người chết do bị đất đá vùi lấp, ở  thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng (Hoàng Su Phì), 1 người bị thương do nước cuốn trôi ở xã Túng Sán (Hoàng Su Phì). Mưa lớn làm 1 nhà dân ở xã Bản Nhùng (Hoàng Su Phì) bị sập hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường bị ngập úng, nặng nhất tại TP Hà Giang. Trong đó, khu vực Trường Nội trú tỉnh nước ngập cao 1,2 m chiều dài khoảng 100m, ngõ 200 ngập cao 1,2 m dài 80m; phường Ngọc Hà ngập tổ 2, 3 tổ 7; phường Trần Phú ngập tổ 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 nước ngập 1,2 m… Theo thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 120 hộ dân trên địa bàn thành phố Hà Giang bị ngập nước.

Đường Minh Khai (TP Hà Giang) ngập úng nặng. Ảnh Báo Hà Giang.
 Đường Minh Khai (TP Hà Giang) ngập úng nặng. Ảnh Báo Hà Giang.

Trả lời Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chánh Văn Phòng TP Hà Giang cho biết: "Trong sáng nay, phía chính quyền phối hợp với các lực lượng chức năng đang đi kiểm tra toàn bộ các khu vực bị ngập lụt. Về thiệt hại ban đầu, có 2 chiếc xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi xuống sông Lô.

Đoạn từ quốc lộ 2 đến cổng chào thành phố bị sạt lở, ô tô không thể qua lại, và chưa có thiệt hại về người. Hiện chúng tôi đang làm báo cáo thiệt hại trên địa bàn toàn thành phố gửi các cơ quan chức năng", ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, trên địa bàn thành phố Hà Giang chưa bao giờ gặp phải tình trạng ngập lụt nặng nề như vậy. Mưa lụt gây ngập cả Quảng trường 26/3 (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Khu Quảng Trường 26.3 sáng nay cũng bị ngập lụt. Ảnh: FB
 Khu Quảng Trường 26.3 sáng nay cũng bị ngập lụt. Ảnh: FB 

Còn tại Lào Cai, sáng 21/7, nhiều đoạn đường trong thành phố ngập ngụa bùn đất, đồ dùng, hàng hóa của nhiều hộ dân bị trôi ra đường ngổn ngang trong bùn, đất. 

Báo Lào Cai đưa tin, theo phản ánh của người dân, trận lụt bắt đầu xảy ra lúc 12h đêm 20/7 đến gần 4h sáng 21/7 nước mới rút. Mưa lớn khiến nước, bùn đất từ trên công trường thi công mặt bằng các dự án trên địa bàn đổ về bủa vây khu dân cư các tổ 11, 12, 13.

Một nhà dân tại tổ 11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai bị ngập sâu trong nước. Ảnh Báo Lào Cai.
 Một nhà dân tại tổ 11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai bị ngập sâu trong nước. Ảnh Báo Lào Cai.

Do nước và bùn đất tràn về quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều xe máy, ô tô và các đồ dùng gia dụng, cũng như hàng hóa của hơn 50 hộ dân bị ngập; nhiều cửa hàng tạp hóa, sửa chữa ô tô, điện lạnh bị ngập gây hư hỏng hàng hóa, máy móc.

Đọc thêm