Hà Nội có thêm tuyến cáp treo du lịch từ Chùa Hương sang tỉnh Hoà Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án tuyến cáp treo Hương Bình đi vào hoạt động với mục kết nối các vùng lễ hội: Chùa Tiên (Hoà Bình) - Chùa Hương (Hà Nội) - Chùa Tam Chúc (Hà Nam), rút ngắn thời gian đi lại của nhân dân, du khách. Đồng thời, quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Nhà ga Hà Nội - Lấy ý tưởng từ đường nét núi non hùng vĩ của khu vực Hương Sơn, Chùa Hương, tạo sự hài hòa với cảnh quan khu vực xung quanh. Ảnh captreohuongbinh.vn
Nhà ga Hà Nội - Lấy ý tưởng từ đường nét núi non hùng vĩ của khu vực Hương Sơn, Chùa Hương, tạo sự hài hòa với cảnh quan khu vực xung quanh. Ảnh captreohuongbinh.vn

Sau hơn 2 năm gấp rút thi công dự án cáp treo Hương Bình kết nối chùa Tiên huyện Lạc Thủy (Hoà Bình) và chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) đã được khánh thành ngày 17/1/2025 và chính thức mở cửa đón khách từ 1/2/2025.

Dự án tuyến cáp treo Hương Bình được Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH một thành viên du lịch Thái Bình là đơn vị thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương.

Dự án có chiều dài toàn tuyến gần 3km với tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng. Nối liền xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội kết nối các vùng Chùa Hương (Hà Nội), chùa Tiên (Hòa Bình) và chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Với công suất vận chuyển 10.000 nghìn lượt khách/ 1 ngày, thời gian di chuyển giữa hai đầu nhà ga khoảng 10 phút, tuyến cáp treo góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tạo thuận lợi cho người dân. Du khách hành hương giữa 2 vùng lễ hội. Góp phần thúc đẩy kết nối về văn hóa, phát triển thương mại, dịch vụ du lịch của Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam và vùng lân cận.

Nhà ga Hòa Bình - Lấy cảm hứng thiết kế từ kiến trúc nhà sàn của văn hóa dân tộc Mường kết hợp với thời kỳ Hùng Vương dựng nước. Ảnh captreohuongbinh.vn

Nhà ga Hòa Bình - Lấy cảm hứng thiết kế từ kiến trúc nhà sàn của văn hóa dân tộc Mường kết hợp với thời kỳ Hùng Vương dựng nước. Ảnh captreohuongbinh.vn

Trước đây, từ thắng cảnh cổ kính của Chùa Hương nổi tiếng của Hà Nội bằng đường bộ để đến với cửa ngõ tỉnh Hòa Bình phải mất cả tiếng đồng hồ. Rồi từ đó mới bắt đầu hành hương đến những ngôi chùa ngày nay đã “thành danh” như Chùa Tam Chúc (Hà Nam) rồi Chùa Bái Đính (Ninh Bình) cùng Khu danh thắng Tràng An, Di sản Thiên nhiên và Văn hoá của nhân loại...

Nhưng giờ đây, từ ngôi chùa cổ kính trên dãy Hương Sơn hùng vĩ, một tuyến cáp treo giúp du khách thả tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan từ trên núi cao rồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầu tiên của tỉnh Hòa Bình dưới chân núi bên này.

Chỉ sau có 10 phút đã đặt chân tới huyện Lạc Thủy bằng một tuyến cáp treo thuộc công nghệ hiện đại nhất thế giới của Cộng hòa Áo. Tên gọi của tuyến cáp treo là “Hương Bình” thể hiện sự kết nối của hai vùng đất ấy.

Chùa Tiên (Hoà Bình). Ảnh crystalbay.com

Chùa Tiên (Hoà Bình). Ảnh crystalbay.com

Quần thể du lịch Chùa Tiên bao gồm nhiều công trình đền chùa và hang động như: chùa Tiên, đền Trình, đền Mẫu (thờ Mẫu Âu Cơ), động ông Hoàng Bảy, động Cô Chín, động Suối Vàng Suối Bạc, động ông Hoàng Mười, động Cung Tiên. Nơi đây còn là di chỉ khảo cổ học cấp quốc gia và được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa từ năm 1989.

Lễ Khai hội Chùa Hương 2025.

Lễ Khai hội Chùa Hương 2025.

Còn quần thể danh thắng chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) là điểm đến tâm linh nổi tiếng miền Bắc.

Đặc biệt là Động Hương Tích – công trình kỳ vĩ do thiên nhiên kiến tạo – được vua chúa ca ngợi. Năm 1770, Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm khắc lên cửa động dòng chữ "Nam thiên đệ nhất động", từ đó danh xưng này được lưu truyền đến nay.

Còn chùa Thiên Trù toạ lạc trên thềm núi Lão, được xây dựng từ đời vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497), được ví như một lâu đài tráng lệ giữa núi rừng Hương Sơn.

Đọc thêm