Hà Nội: Đoạn đường chân đê Nguyễn Khoái xuống cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặt đường lồi lõm, nắp cống nhấp nhô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết triệt để. Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm tại đoạn đường 5m đê Nguyễn Khoái (thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) kéo dài từ ngõ 47 Nguyễn Khoái đến dốc Vạn Kiếp.
Hình ảnh đoạn đường xuống cấp
Hình ảnh đoạn đường xuống cấp

Theo ghi nhận của PV, đoạn đường dài vài trăm mét nhưng hiện nhiều chỗ hư hỏng. Cống thoát nước nằm giữa đường đã xuống cấp, nhiều tấm đan bê-tông nhấp nhô cao thấp, không còn nguyên vẹn. Mặt đường nhiều chỗ bị nứt, nhiều “ổ gà”, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Một người dân sống tại tổ 7 (phường Bạch Đằng) cho biết, đoạn đường này đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Nhiều lần người dân và tổ dân phố đã kiến nghị nhưng đoạn đường vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục, ảnh hưởng đời sống người dân. Thời gian trước đây, đoạn đường này còn xảy ra tình trạng ngập úng. Nước không thoát kịp, từ cống tràn lên mặt đường, gây hôi hám, mất vệ sinh. Mặt khác, do cống bị xuống cấp, dưới cống bị tắc nghẽn không thoát nước được. Một số hộ dân sinh sống dọc đoạn đường đã phải chủ động góp tiền thuê người nạo vét.

Đoạn đường tuy nhỏ nhưng lượng phương tiện qua lại khá nhiều, có cả xe tải chở hàng hoá thường xuyên lưu thông. Việc phải oằn mình “cõng” những phương tiện chở hàng càng làm đoạn đường xuống cấp hơn.

Ông Nguyễn Duy Bình, Tổ trưởng tổ dân phố số 7 cho biết, nhận được nhiều phản ánh của người dân, bản thân ông cũng nhiều lần kiến nghị tại các cuộc họp. “Không những ở khu vực này mà dọc theo đường 5m này người dân cũng kêu nhiều. Lần nào họp tiếp xúc cử tri, người dân cũng phản ánh nhiều nhưng được trả lời là đường này do cấp TP quản lý, liên quan lĩnh vực đê điều, thuỷ lợi. Trong khi đó, cũng trục đường đó, nhưng thuộc địa phận phía quận Hoàn Kiếm đã làm từ lâu, còn phía chúng tôi thì lại chưa được giải quyết”, ông Bình nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Dũng, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho biết, đường 5m chân đê chạy dọc đê từ cống Mễ Sở đến Hồng Hà, thuộc hành lang thoát lũ phân khu quy hoạch R, hiện đang nghiêm cấm tất cả hoạt động xây dựng và hoạt động có thể ảnh hưởng đến không gian thoát lũ.

Ông Dũng xác nhận đường 5m chân đê Nguyễn Khoái trên thực tế đã có những chỗ xuống cấp. “Từ 2010 đến nay trên địa bàn phường Bạch Đằng đã đầu tư được đoạn từ Lương Yên đến cửa khẩu Đầm Trấu, còn đoạn từ cửa khẩu Đầm Trấu đến Vạn Kiếp thì chúng tôi đã có kiến nghị và hiện nay cấp có thẩm quyền đang xem xét”, ông Dũng cho hay.

Đọc thêm