Hà Nội: Người thân bịn rịn tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ

(PLO) - Sáng nay (5/3), hơn 3.000 thanh niên ưu tú của Thủ đô đã lên đường nhập ngũ. Trong đó có gần 1200 thanh niên tình nguyện viết đơn. 
Hà Nội: Người thân bịn rịn tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ

Công tác tuyển quân năm nay vẫn được thực hiện chặt chẽ, với các chỉ tiêu về tỷ lệ điều khám 3 người/chỉ tiêu, tỷ lệ dự phòng dưới 5% theo quy định. Toàn Thành phố năm nay có trên 50% thanh niên nhập ngũ có trình độ ĐH, CĐ, THCN; 1.436 thanh niên viết đơn tình nguyện...

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng hoa cho các tân binh trong lễ giao nhận quân 2018.
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng hoa cho các tân binh trong lễ giao nhận quân 2018.

Các địa phương có tỷ lệ thanh niên nhập ngũ trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cao là: Hoàn Kiếm 76%, Cầu Giấy 75%...; tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ cao: Thạch Thất 110/140 đơn tình nguyện; Long Biên 50/75 đơn tình nguyện…; tỷ lệ sức khỏe loại 1 cao: Phúc Thọ 46/130 chỉ tiêu; Mỹ Đức 47/145 chỉ tiêu…

Nhiều người thân đã tới để động viên con, em mình lên đường làm nhiệm vụ kèm theo những lời dặn dò, nhắn nhủ cho các tân binh trẻ về đơn vị.
Nhiều người thân đã tới để động viên con, em mình lên đường làm nhiệm vụ kèm theo những lời dặn dò, nhắn nhủ cho các tân binh trẻ về đơn vị.

Để nâng cao chất lượng giao quân, trước đó, Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện đã tham mưu cho UBND trên địa bàn xây dựng kế hoạch, khảo sát phúc tra nắm nguồn, tổ chức thâm nhập, chốt quân số, giám sát HIV, ma túy đến việc kiên quyết để chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Người thân bịn rịn lau nước mắt chia tay các tân binh.
Người thân bịn rịn lau nước mắt chia tay các tân binh.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân chu đáo, ý nghĩa, nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, giáo dục truyền thống, giao lưu giữa quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với các thanh niên chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc. Được biết, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã nhận lệnh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Đọc thêm