Hà Nội phê bình 10 quận, huyện còn để sử dụng bếp than tổ ong

0:00 / 0:00
0:00
(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội phê bình nghiêm khắc 10 địa phương còn để người dân sử dụng và tái sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ.

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30-10-2019 của UBND thành phố về thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh, đến nay, toàn thành phố đã loại bỏ và thay thế được 54.176 bếp than tổ ong, giảm 99,42% so với năm 2017.

Hiện chỉ còn 316 bếp than tổ ong ở một số địa phương. Cụ thể, có 20 địa phương đã xóa được 100% bếp than tổ ong, 8 địa phương xóa được trên 90%, 1 địa phương dưới 90% và 1 địa phương để hộ dân tái sử dụng bếp than tổ ong.

Trước thực trạng này, UBND thành phố phê bình nghiêm khắc 10 địa phương: Quốc Oai, Ứng Hòa, Đan Phượng, Thường Tín, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Oai, Hoàng Mai, Hà Đông và Thạch Thất còn để người dân sử dụng và tái sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ.

Đồng thời, thành phố đề nghị các địa phương nêu trên có giải pháp và cam kết xử lý dứt điểm số bếp than còn sử dụng trên địa bàn trước tháng 6-2022. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện kết quả thực hiện với UBND thành phố; trường hợp để xảy ra tình trạng tái sử dụng bếp than tổ ong, thành phố không xem xét thi đua khen thưởng năm 2022.