Hà Nội: Ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em

(PLVN) -Cuối tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Anh đã ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (9/11), kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020).

Theo đó, Tổ tư vấn được thành lập theo quyết định của UBND huyện Đông Anh với 10 thành viên. Trong đó, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn Thị Mỹ Linh - là Tổ trưởng Tổ tư vấn; Phó Chánh án TAND huyện Đông Anh Đỗ Thị Vân là Tổ phó và các thành viên thuộc Hội LHPN Huyện và các phòng: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên và VKSND huyện, Công an huyện… Tổ tư vấn có chức năng tư vấn giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em; trực tiếp tư vấn về pháp luật, tâm lý, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em trên địa bàn huyện.

Ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Thay mặt Tổ tư vấn phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án TAND huyện Đông Anh Đỗ Thị Vân hứa trong thời gian tới sẽ phát huy hiệu quả, vai trò tham gia của các đơn vị bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện Đông Anh.

Bà Đỗ Thị Vân – Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Đông Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bà Đỗ Thị Vân – Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Đông Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Tám đánh giá cao công tác tham mưu của Hội LHPN huyện, với sự hướng dẫn trực tiếp của Hội LHPN TP, Hội đã tham mưu để thành lập được Tổ tư vấn, góp phần kịp thời phát hiện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

“Thực tế, trong 9 tháng đầu năm 2021, đã có có nhiều vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em và qua các cách hỗ trợ gia đình, nạn nhân đã bộc lộ những hạn chế trong tiếp cận, động viên, hỗ trợ về mặt tâm lý, thiết lập các bằng chứng để xử lý kẻ phạm tội. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, bằng tâm huyết của mỗi thành viên tổ tư vấn, bằng sự hiểu biết về tâm lý, sức khỏe, kiến thức pháp luật và đặc biệt là kinh nghiệm thực tiên phong phú, Tổ tư vấn sẽ hoạt động hiệu quả, ngay từ công tác phòng ngừa đến việc hỗ trợ và can thiệp kịp thời để bảo vệ phụ nữ, trẻ em, phát huy sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, xây đựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám chia sẻ.

Quang Cảnh chương trình.

Quang Cảnh chương trình.

Ngay sau lễ ra mắt, Hội LHPN huyện Đông Anh phối hợp Phòng Tư pháp huyện, Văn phòng Luật sư Đa Phúc (Đoàn Luật sư TP Hà Nội ) tổ chức chương trình tư vấn pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Tại chương trình, Luật sư Lê Ngọc Hà - Trưởng Văn phòng Luật sư Đa Phúc đã tư vấn pháp luật liên quan cho khoảng 70 hội viên Hội LHPN huyện tại điểm cầu chính là hội trường Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh và kết nối trực tuyến tới 24 điểm cầu đặt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Anh.

Luật sư Lê Ngọc Hà - Trưởng văn phòng Luật sư Đa Phúc tư vấn pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Luật sư Lê Ngọc Hà - Trưởng văn phòng Luật sư Đa Phúc tư vấn pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Chương trình đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của hội viên. Đặc biệt, hoạt động trao đổi, giải quyết tình huống, đặt câu hỏi trực tiếp để luật sư giải đáp đã thu hút được sự tham gia rất sôi nổi của các thành viên trong Hội.

Các hội viên tích cực tham gia trao đổi, giải quyết tình huống, đặt câu hỏi cho luật sư.

Các hội viên tích cực tham gia trao đổi, giải quyết tình huống, đặt câu hỏi cho luật sư.

Đọc thêm