Hà Nội xác nhận 6 công trình “vi phạm quy mô lớn”

Ông Lâm Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), xác nhận, trong các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Bùi Thị Xuân thì có 6 công trình vi phạm với quy mô lớn…

Ông Lâm Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), xác nhận, trong các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Bùi Thị Xuân thì có 6 công trình vi phạm với quy mô lớn…

Công trình sai phép tại phố Triệu Việt Vương, nằm sát với trụ sở phường Bùi Thị Xuân.
Công trình sai phép tại phố Triệu Việt Vương, nằm sát trụ sở phường Bùi Thị Xuân.

Ông Tuấn cho biết, qua kết quả kiểm tra, đã xác định được 6 công trình vi phạm quy mô lớn, trong đó có công trình xây dựng vượt chiều cao lên đến 3 tầng. Những vi phạm chủ yếu tại những công trình này gồm xây dựng sai mật độ, sai chiều cao số tầng.

Ông Tuấn cho hay, trong thời gian này, 6 chủ công trình này đang tự giác tháo dỡ phần sai phép để khắc phục vi phạm. Đồng thời, lãnh đạo quận cũng đang chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện hồ sơ quản lý để tiến hành xử lý theo pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư không chấp hành hoặc dây dưa kéo dài đối với từng công trình cụ thể.

Trước đó, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu xem xét, thậm chí “truy” đến cùng trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan khi để công trình sai phép mọc lên địa bàn. Theo ông Tuấn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố, quận Hai Bà Trưng cũng đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn xử lý kiên quyết các hạng mục vi phạm. Ngoài việc tập trung xử lý các công trình sai phép, quận Hai Bà Trưng đã giao thanh tra quận này làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để tham mưu cho lãnh đạo quận xử lý.

Theo tin của Pháp luật Việt Nam, vào thứ sáu tới đây (27/7), Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Văn Khôi và lãnh đạo Sở Xây dựng sẽ trực tiếp đến thị sát việc xử lý 8 công trình vi phạm trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân.

Liên quan đến những công trình sai phép nói trên mà Pháp luật Việt Nam đã phản ánh, trong khi lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố và quận Hai Bà Trưng đăng đàn trả lời công luận, thì ngược lại, lãnh đạo phường Bùi Thị Xuân nhiều lần “khất” với báo chí và né tránh trả lời.

Theo đó, qua nhiều lần liên hệ, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân lấy lý do bận họp nên không thể trả lời. Mới đây nhất, bà Huệ hẹn phóng viên đến trụ sở phường để làm việc, nhưng khi đến nơi thì vị phó chủ tịch này yêu cầu phải liên hệ qua bộ phận một cửa để bố trí lịch công tác cụ thể. Kể từ ngày 15/7 đến nay, sau hơn một tuần đặt lịch làm việc, lãnh đạo phường Bùi Thị Xuân vẫn chưa có … hồi âm.

Trong khi đó, về những sai phạm nói trên (gồm 8 công trình xây dựng sai phép), trong một lần trả lời Pháp luật Việt Nam trước đây, Phó chủ tịch quận Hai Bà Trưng, ông Lâm Anh Tuấn khẳng định “do lãnh đạo phường không sâu sát và báo cáo kịp thời lên quận”.

Sau hàng loạt vụ việc xây dựng không phép, sai phép nổi cộm được phát hiện trên địa bàn, nên tại kỳ họp thứ 9 ngày 20/7, Quận ủy Hai Bà Trưng đã lấy nội dung trọng tâm của kỳ họp này là công tác lập lại trật tự xây dựng đô thị. Theo đó, lãnh đạo quận ủy đã thống nhất phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy về việc xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan đến sự yếu kém trong công tác này, bao gồm cả cán bộ lãnh đạo cấp quận và các phường đang là điểm nóng về việc vi phạm TTXD.

Việt Hưng

Đọc thêm