Hà Tĩnh: Các địa điểm văn hóa, tâm linh và khu du lịch sinh thái tăng vọt khách du lịch dịp nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại Hà Tĩnh có hàng ngàn lượt du khách đến với các khu di tích lịch sử văn hóa, tâm linh và các khu du lịch sinh thái, trải nghiệm mới mẻ thú vị.
Khách tham quan hồ Kẻ Gỗ và thưởng trải nghiệm bữa ăn trong rừng sinh thái thú vị.
Khách tham quan hồ Kẻ Gỗ và thưởng trải nghiệm bữa ăn trong rừng sinh thái thú vị.

Sau 3 ngày nghỉ lễ, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đón hơn 1 vạn người dân, du khách đến tham quan, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ông Trần Đình Ước - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc cho biết, kỳ nghỉ lễ dài ngày du khách trong và ngoài tỉnh hành hương về Ngã ba Đồng Lộc tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Du khách dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Du khách dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Riêng trong 2 ngày 30/4 và 1/5, đơn vị đã đón hơn 1 vạn lượt du khách đến tham quan, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ và khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Ban Quản lý Khu di tích đã bố trí cán bộ, công nhân viên làm việc 100% quân số, trực 24/24 để đón tiếp, phục vụ du khách.

Lượng khách về với Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc rất đông trong những ngày lễ.

Lượng khách về với Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc rất đông trong những ngày lễ.

Trong dịp nghỉ lễ này, nhiều địa điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm ở Hà Tĩnh ghi nhận người dân và du khách tập trung đông về vui chơi, giải trí, tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày.

Tại hồ Kẻ Gỗ, hàng nghìn người đã đổ về tham quan, vui chơi. Ngoài các xe nội tỉnh, nhiều đoàn khách đến từ Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nội… cũng chọn hồ Kẻ Gỗ là điểm đến trong dịp nghỉ lễ.

Hồ Kẻ Gỗ được bao quanh là núi rừng xanh mát, thơ mộng.

Hồ Kẻ Gỗ được bao quanh là núi rừng xanh mát, thơ mộng.

Hồ Kẻ Gỗ được bao quanh là núi rừng xanh mát, không khí trong lành, mang trong mình một vẻ đẹp thơ mộng và bình yên. Trong dịp lễ này đã có nhiều đoàn khách tham quan vừa đi du lịch trải nghiệm.

Ô Tô nối đuôi nhau từng hàng dài vào khu du lịch sinh thái hồ Kẻ Gỗ trong ngày 1/5/2023.

Ô Tô nối đuôi nhau từng hàng dài vào khu du lịch sinh thái hồ Kẻ Gỗ trong ngày 1/5/2023.

Hai ngày đầu nghỉ lễ thời tiết không thuận lợi cho việc tắm biển ở Hà Tĩnh nhưng các địa điểm du lịch biển du khách vẫn đặt phòng đông.

Hai ngày đầu nghỉ lễ thời tiết không thuận lợi cho việc tắm biển ở Hà Tĩnh nhưng các địa điểm du lịch biển du khách vẫn đặt phòng đông.

Còn các khu du lịch biển ở Hà Tĩnh, dù 2 ngày nghỉ đầu thời tiết không thuận lợi cho việc tắm biển nhưng Khu du lịch biển Thiên Cầm ở huyện Cẩm Xuyên và Khu du lịch biển Xuân Thành ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng có hàng chục ngàn lượt du khách về khu du lịch biển tham quan, nghỉ dưỡng. Công suất phòng nghỉ khách đến bình quân đã đạt khoảng 80%.

Đọc thêm