Theo báo cáo, hiện trên cả nước vẫn còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa xác định danh tính, trong đó 200.000 hài cốt chưa quy tập và 300.000 hài cốt đã an táng nhưng thiếu thông tin. Riêng Hà Tĩnh còn gần 12.000 liệt sĩ vẫn chưa được xác định danh tính.
Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công an đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước có tích hợp dữ liệu thông tin ADN và đã đề xuất Chính phủ về chủ trương thực hiện phân tích thông tin ADN cho toàn bộ thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin nhằm tạo lập kho dữ liệu lớn về ADN của thân nhân phục vụ tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Với kho dữ liệu này, việc tìm kiếm và xác minh thân nhân sẽ dễ dàng và chính xác hơn; là cơ hội để gia đình các anh hùng liệt sĩ có thể tìm thấy người thân.
Tại cụm số 1 sẽ thực hiện lấy 53 mẫu của mẹ liệt sĩ và 46 mẫu của thân nhân liệt sĩ. Chương trình lấy mẫu được triển khai theo 2 phương án, với các mẹ còn có điều kiện về sức khỏe, có thể đi lại được, chính quyền địa phương, ngành Y tế và Công an sẽ tổ chức xe đưa đón các mẹ đến điểm tập trung. Với các mẹ tuổi cao, đi lại khó khăn, Đoàn công tác sẽ đến trực tiếp tại nhà để lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN.
Chương trình được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt, góp phần hoàn thành được tâm nguyện xác định danh tính của các anh hùng liệt sĩ, mang lại niềm an ủi, xoa dịu nỗi đau cho người ở lại và còn là sự tri ân sâu sắc với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 356 ngày 17/7/2024 của Bộ Công an, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, UBND cấp huyện đã tổ chức rà soát, thu thập, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin thuộc diện thu thập mẫu ADN.