Hai bé sơ sinh dính liền bụng đã tử vong

(PLO) - Được gia đình xin về vì suy hô hấp quá nặng, hai bé sơ sinh dính liền bụng đã tử vong. 
Hai bé sơ sinh dính liền bụng đã tử vong

Sáng nay (21/7). Bệnh viện Việt Đức cho biết, hai bé sơ sinh dính liền bụng được chuyển đến từ Hà Giang do bị suy hô hấp quá nặng, được gia đình xin về và đã tử vong.

BS Nguyễn Ngọc Chung – Phó GĐ Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên (Hà Giang) cũng xác nhận, thông tin này.

Được biết, khi gia đình xin cho các cháu về vì tiên lượng sức khỏe không tốt, BV Việt Đức bố trí xe cùng một bác sỹ nội trú và một điều dưỡng rời bệnh viện ngày 21/7 về xã Ngọc Minh, Vị xuyên - Hà Giang.

Đây là trường hợp ca song sinh dính liền hi hữu đã được bác sỹ Nguyễn Ngọc Chung kêu gọi cộng đồng giúp đỡ để đưa cháu bé xuống bệnh viện Việt  Đức với hy vọng có thể mổ tách rời. 

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngành y tế sẽ cố gắng đưa phương án giúp đỡ trường hợp của hai bệnh nhi này. Bệnh viện Việt Đức cũng đã  hội chẩn với nhiều bác sĩ, giáo sư đầu ngành ở trong nước và quốc tế. Sau hội chẩn các bác sĩ nhận định, đây là ca song sinh phức tạp, không thể mổ tách để cứu 1 hoặc 2 bé. Sau khi bàn bạc, gia đình đã quyết định xin cho các cháu về nhà vào đêm thứ tư ngày 20/7./.

Đọc thêm