Hai gã trai Hà Nội lãnh án vì 'làm chuyện vợ chồng' với 'bạn gái nhí'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trần Hoàng Sơn (22 tuổi) và Nguyễn Đình Hải (19 tuổi) mới bị tuyên án vì có quan hệ tình dục với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Khi bị cáo thực hiện hành vi, nạn nhân là bé D khoảng 15 tuổi) và bé O 13 tuổi.

Chiều 4/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Hoàng Sơn (SN 1999, ở Long Biên, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Bị hại trong vụ án là cháu D. (SN 2005, ở Tây Hồ, Hà Nội).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khuya 21/5/2020, anh B. (SN 1977, ở quận Tây Hồ) – bố của cháu D có đơn tố với cơ quan ciông an về việc Trần Hoàng Sơn có quan hệ tình dục với D khi con gái anh chưa đủ 16 tuổi.

Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ, khoảng tháng 4/2020, Sơn với cháu D. quen biết nhau qua Instagram. Ít lâu sau khi quen biết, cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ.

Ngày 12/5/2020, cháu D. bỏ nhà đi chơi do nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ. Khoảng 10h cùng ngày, D nhắn tin rủ Sơn đi chơi. Sơn đồng ý, sau đó đi xe máy đến đón rồi đưa "bạn gái nhí" đến siêu thị chơi.

Đến 14h cùng ngày, cháu D nói với Sơn mình mệt, muốn đi ngủ. Thấy vậy, Sơn nói đi thuê phòng và D. đồng ý. Cả hai đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở quận Long Biên. Tại đây, Sơn và D đã “làm chuyện vợ chồng" với nhau. Sau đó, Sơn đưa D. đi mua thuốc tránh thai uống.

Ngày 21/5/2020, D nhắn tin cho Sơn bảo tới đón mình ở phố Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cả hai đi chơi tại Royal City rồi Sơn đưa D về nhà.

Khi cha mẹ hỏi, cháu D. đã kể cho họ biết toàn bộ sự việc.

Với hành vi trên, Sơn bị truy tố, đưa ra xét xử về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Sơn thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Do bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại và được bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên sau khi nghị án, cấp sơ thẩm tuyên phạt Sơn 24 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Sơn làm đơn kháng cáo xin được chuyển sang án treo. Do bị cáo Sơn có tình tiết mới nên sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã chấp thuận đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

TAND quận Ba Đình (TP Hà Nội) cũng mới mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Đình Hải (SN 2002, ở quận Ba Đình) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Đình Hải có quan hệ yêu đương với cháu N.P.O (SN 2007 ở quận Long Biên, Hà Nội). Trong tháng 3/2021, Hải đã hai lần dụ dỗ cháu O thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Cụ thể, ngày 4/3/2021, O đến nhà Hải chơi. Tại đây, cả hai đã cùng nhau “ăn trái cấm”.

Ngày 11/3/2021, cháu O tiếp tục đến nhà Hải chơi. Sau khi ăn cơm, Hải đi lên phòng mình trước, còn cháu O rửa bắt xong thì đi lên phòng của em gái Hải ngồi chơi. Một lúc sau, Hải gọi cháu O sang “tâm sự” và tiếp tục nảy sinh quan hệ tình dục với nhau.

Sau khi biết sự việc, gia đình cháu O đã đưa con gái đến cơ quan công an trình báo. Ngày 15/3/2021, cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Hải.

Tại cơ quan điều tra và trong phiên toà, bị cáo Hải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Phía bị hại không yêu cầu bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo Nguyễn Đình Hải đã xâm phạm đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của cháu O (còn đang ở độ tuổi trẻ em), ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây bất bình trong quần chúng nhân dân nên tuyên phạt Hải mức án 3 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Đọc thêm