Hai năm, 3 cái chết - Do buông lỏng quản lý?

Báo PLVN online từng phản ánh việc một sản phụ chết bí ẩn tại Bệnh viện Đa khoa Giồng Riềng, Kiên Giang. Ngày 10/8, phóng viên đã có buổi làm việc với Thanh tra Sở Y tế tỉnh Kiên Giang về sự vụ này.

Báo PLVN online từng phản ánh việc một sản phụ chết bí ẩn tại Bệnh viện Đa khoa Giồng Riềng, Kiên Giang. Ngày 10/8, phóng viên đã có buổi làm việc với Thanh tra Sở Y tế tỉnh Kiên Giang về sự vụ này.

TIN LIÊN QUAN

Quản lý yếu kém hay bao che?

Xung quanh cái chết của sản phụ Nguyễn Ánh Hồng còn nhiều điểm mà đoàn Thanh tra chưa làm sáng tỏ. Người nhà nạn nhân cho biết, đưa nạn nhân vào bệnh viện lúc 1giờ 30 nhưng tường trình của bác sĩ Diệu là 3 giờ 30. Khoảng thời gian từ lúc nạn nhân nhập viện cho đến  7 giờ 30 là ca trực của bác sĩ Huỳnh Quang Dễ.

Trong khoảng thời gian này, sản phụ có biểu hiện gì hay không thì thanh tra không biết được, bởi bác sĩ Dễ không làm bản tường trình. Chúng tôi đề nghị Thanh tra Sở cung cấp kết quả thanh tra, nhưng ông Lê Thanh Liêm- Chánh Thanh tra Sở từ chối vì lý do: Nhân viên quản lý hồ sơ đi công tác hai ngày nữa mới về.

Như vậy, khoảng thời gian từ lúc bệnh nhân nhập viện cho đến 7 giờ 30 ngày 4/7/2010 vẫn còn bí ẩn. Trong khoảng thời gian này ai chăm sóc bệnh nhân? Bệnh nhân có triệu chứng gì? Có tiêm hay uống thuốc gì không? Bệnh nhân có ăn uống gì hay không? Một loạt câu hỏi đặt ra  cần sự trả lời của cơ quan chức năng trước dư luận.

Ông Liêm cho biết, sau khi nhận được đơn, Đoàn Thanh tra tiến hành làm việc ngay. Nhưng khi PLVN đặt câu hỏi: Đoàn thanh tra đã đến trạm y tế xã Long Thạnh để xác minh tình trạng sức khỏe của sản phụ trước khi đưa vào bệnh viện không?, thì câu trả lời là chưa.

Liên quan đến bệnh viện này, trước đó (ngày 3/2/2009) cũng ca trực của bác sĩ Diệu, sản phụ Đào Thị Thúy, 22 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Hòa, Thị trấn Giồng Riềng cũng bị tử vong. ông Nguyễn Văn Thế - cha chồng nạn nhân Thúy, bức xúc kể: Chiều mồng 9 tết Nguyên đán (2/2/2009) con dâu tôi còn đi chơi, ăn uống bình thường với gia đình. Khoảng 4 giờ sáng 3/2/2009, cháu trở dạ nên chúng tôi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Giồng Riềng. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, không biết lý do gì bệnh viện chuyển gấp con tôi lên bệnh viện tỉnh, nhưng trên đường đi thì con tôi đã chết…Ông Thế ấm ức: Vì chuyện này mà tình cảm sui gia hai nhà đoạn tuyệt và tất cả hồ sơ chứng từ gì về cái chết của con dâu tôi bên nhà gái họ giữ lấy, chúng tôi không biết thưa kiện ở đâu?

Đặt chuyện này lên bàn Chánh Thanh tra Sở Y tế, ông Liêm vô tư: Năm ngoái chúng tôi có nghe vụ này nhưng không thấy ai thưa kiện nên chúng tôi không làm gì. Vậy Thanh Tra Sở có kiểm tra chuyên môn bác sỹ Diệu hay không? Ông Liêm nói: Vấn đề này hãy sang hỏi Phòng Nghiệp vụ Y của Sở.

Chúng tôi gặp bác sỹ Đặng Thị Thành-Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Y, được biết: Hằng năm chúng tôi tiến hành kiểm tra chuyên môn định kỳ theo qui trình của ngành. Trường hợp cụ thể của bác sỹ Diệu chúng tôi không nghe báo cáo hay đơn thưa nào nên chúng tôi không kiểm tra. Có phải do quản lý lỏng lẻo như vậy mà bác sỹ Diệu 2 năm liên tiếp để xảy ra sự cố chết 3 mạng người nhưng vẫn bình yên vô sự mở Nhà Bảo sanh tư nhân?! 

Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng

Do thuyên tắc ối?

Trở lại cái chết của của sản phụ Hồng ngày 4/7/2010, cho đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận gì về nguyên nhân. Bác sỹ Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh Tra Sở nói: Qua Thanh tra sơ bộ, chúng tôi đoán cái chết của sản phụ Hồng có thể do Thuyên tắc ối. Theo tài liệu khoa học về bệnh lý này thì Thuyên tắc ối là trong khi sinh nước ối đi vào hệ tuần hoàn của người mẹ gây tử vong tức thì. Nhưng bệnh lý này rất hiếm gặp, với tần suất 10.000-30.000 ca sản/năm của hai bệnh viện lớn Từ Dũ và Hùng Vương tại TP HCM thì chỉ có một ca. Bệnh Viện Giồng Riềng trung bình 1000-1200 ca/năm nhưng liên tiếp 2 năm có 2 ca chết cùng một bác sỹ trực nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Phải chăng cả hai sản phụ này đều chết do thuyên tắc ối?

Trao đổi qua điện thoại, bác sỹ Dễ cho biết: Lúc tôi tiếp nhận ca này cho đến khi bàn giao qua bác sỹ Diệu thì bệnh nhân khỏe mạnh, không vấn đề gì. Tường trình của bác sỹ Diệu ghi: “Chẩn đoán lúc vào 3 giờ 30, con lần 2, thai đủ tháng, ngôi đầu, chuyển dạ sanh, ối vỡ giờ thứ 21”. Vậy sản phụ  khi nhập viện sức khỏe tốt hay ối vỡ giờ thứ 21?

Một giảng viên Khoa sản, Đại Học Y Dược TP Cần Thơ cho biết: Khi sản phụ vỡ ối giờ thứ 12 trở đi thì phải áp dụng biện pháp giục sanh. Nhưng ở đây, bác sĩ Dễ thì không tường trình, tường trình của bác sỹ Diệu thì không thấy ê-kíp trực dùng biện pháp giục sanh cho sản phụ.

Bệnh viện có trách nhiệm về cái chết của bệnh nhân này hay không, câu trả lời còn phía trước. Chúng tôi sẽ theo dõi, thông tin đến bạn đọc. 

Ngọc Long

Đọc thêm