Hải Phòng: Bệnh nhân tử vong bất thường sau khi tiêm tại Bệnh viện

(PLO)  Chiều 5/4, ông Tăng Văn Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Quận Kiến An, TP Hải Phòng) xác nhận, một bệnh nhân tử vong sau khi nhập viện điều trị viêm phổi tại cơ sở chưa đầy 24 giờ. Đó là ông Nguyễn Văn Riệu (63 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). 
Hải Phòng: Bệnh nhân tử vong bất thường sau khi tiêm tại Bệnh viện

Người nhà của bệnh nhân Riệu đã tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông này.

Anh Nguyễn Văn Khu (33 tuổi, con trai ông Riệu, trú tại Kiến An, TP Hải Phòng) cho biết, sáng 4/4, anh Khu đưa bố đến Bệnh viện Đa khoa Kiến An để khám bệnh do gần đây ông Riệu ho, khó thở. 

Trước báo giới, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiến An Tăng Xuân Khoa xác nhận: Sau khi nhập viện, ông Riệu được chẩn đoán bị tắc nghẽn phổi mãn tính, được tiêm thuốc kháng sinh corticoid, giãn phế quản.

Khi bệnh nhân có chiều hướng khó thở tăng, suy hô hấp, được chuyển vào phòng cấp cứu và được chẩn đoán: sốc nhiễm trùng, suy đa tạng. Ông Riệu được đưa đến Khoa hồi sức cấp cứu song đến 4h30 hôm nay, 5/4, bệnh nhân ngừng tim và tử vong vào 8h20 cùng ngày.

Ông Tăng Văn Khoa cung cấp thông tin cho báo chí

Ông Tăng Văn Khoa cung cấp thông tin cho báo chí

Anh Khu bức xúc cho biết: "Ít phút sau khi bố tôi được tiêm thuốc, ông có biểu hiện chóng mặt, khó thở, toàn thân co lại và tím tái. Tuy nhiên, thời điểm đến bệnh viện, ông vẫn khỏe mạnh, tự đi lại và không có biểu hiện gì khác thường. Tôi không hiểu là bố tôi được tiêm thuốc gì mà lại như vậy".

Câu hỏi của anh Khu được PV trực tiếp đặt ra với Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiến An - bệnh nhân Riêu được tiêm thuốc gì, liều lượng bao nhiêu?. Câu trả lời của ông Tăng Văn Khoa là: "Phải chờ hội đồng chuyên gia họp bàn đưa ra kết luận”.

Trưa 5/4, cán bộ pháp y của bệnh viện cùng lực lượng công an, Viện kiểm sát nhân dân Quận Kiến An thực hiện việc khám nghiệm tử thi bệnh nhân. Trước mắt, bệnh viện hỗ trợ xe đưa bệnh nhân về quê an táng, công đoàn bệnh viện cũng hỗ trợ một phần chi phí cho gia đình.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm