Vụ bệnh nhân tử vong ở Hà Tĩnh: Người nhà “quây” bệnh viện

(PLO) - Sau cái chết của bệnh nhân Đặng Minh Sơn (41 tuổi, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, người nhà của bệnh nhân này đã “quây” bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm…
Tử vong sau khi truyền dịch
Chiều 15/3, sau cái chết của bệnh nhân Đặng Minh Sơn, hàng chục người nhà của bệnh nhân Sơn đã tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà “quây” các y, bác sỹ yêu cầu làm rõ nguyên nhân; yêu cầu bệnh viện phải chịu trách nhiệm xung quanh vụ việc khiến bệnh viện này trong tình trạng lộn xộn, cơ quan công an phải cử cán bộ đến để giữ an ninh trật tự.
Người nhà của anh Sơn kể lại,  sáng 14/3, anh Sơn vốn bị bệnh gan, sức khỏe hơi yếu nên gia đình đưa tới bệnh viện này để chữa trị. Sau khi nhập viện, trưa 15/3 anh Sơn được các y, bác sĩ truyền dịch thì xuất hiện những triệu chứng bất thường, khó thở, mặt mày tím tái, hôn mê sâu rồi tử vong. Trước cái chết bất thường của anh Sơn người nhà yêu cầu phải được giải thích rõ nguyên nhân sự việc.
Trao đổi với phóng viên, ông Võ Viết Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cho biết:“Khoảng 5 giờ 40 ngày 14/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Sơn trong tình trạng bị nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn và bị bệnh xơ gan nặng. Sau khi thăm khám và chẩn đoán, các y, bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành truyền dịch và tiêm kháng sinh để điều trị cho bệnh nhân, nhưng đến 12 giờ ngày 15/3 thì bệnh nhân đột ngột xuất hiện những triệu chứng lạ, tụt huyết áp, mặt mày tím tái và rơi vào hôn mê sâu. Dù ê kíp trực của bệnh viện lúc này là bác sĩ Trần Thị Thu và 2 điều dưỡng viên (một người tên Đối, người còn lại tên Quyết) đã truyền dịch, tiêm thuốc vận mạch, đặt khí quản để cấp cứu nhưng đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày thì bệnh nhân tử vong, chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc…”. 
Do bệnh quá nặng?
Ông Quang cũng cho rằng, trong suốt quá trình điều trị cho bệnh nhân Sơn, bệnh viện đã tuân thủ đúng phác đồ điều trị, nhưng do tình trạng bệnh nhân Sơn quá nặng, diễn biến bệnh tình lại quá nhanh, phức tạp nên không thể cứu chữa được. Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà của bệnh nhân Sơn có bức xúc. Nhưng sau đó, tại buổi làm việc với gia đình, có sự chứng kiến của Công an huyện Lộc Hà, sau khi được giải thích, gia đình đã chia sẻ và ký vào biên bản là không khiếu kiện, khiếu nại hoặc có ý kiến gì thêm về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Bệnh viện đã trích 15 triệu đồng từ quỹ rủi ro nghề nghiệp của cơ quan để hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình bệnh nhân Sơn. 
“Sau khi vụ việc xảy ra, công an đã cử cán bộ xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà để điều tra và đảm bảo công tác an ninh tại đây. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận được với phía bệnh viện thì gia đình anh Sơn không yêu cầu cơ quan chức năng giám định hiện trường, giám định tử thi, tiến hành điều tra nên chúng tôi không can thiệp thêm vào vụ việc nữa” - Thượng tá Phan Xuân Phương, Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm