Hải Phòng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với Thành ủy Hải Phòng nhằm đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn TP.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Hải Phòng Lê Trí Vũ cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền về thực hiện dân chủ tại Hải Phòng được đổi mới với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở được đổi mới về nội dung và hình thức. Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng đã biên soạn, phát hành trên 2.000 cuốn sách “Hỏi - đáp về công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ. Các quận ủy, huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, phường, thị trấn cụ thể hóa thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành kế hoạch công tác hằng năm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của từng địa phương. Việc thực hiện dân chủ gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được cấp ủy các địa phương coi trọng chỉ đạo thực hiện…

Tại buổi làm việc, Thành ủy Hải Phòng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản của Đảng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành văn bản chỉ đạo để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” khi tổ chức thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề nghị Chính phủ sớm ban hành các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá, những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn. Người dân ngày càng quan tâm đến sự nghiệp đổi mới và phát triển TP; xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy quan tâm thực hiện với nhiều đổi mới, linh hoạt.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của TP để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới, Hải Phòng cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của chính quyền các cấp...

Đọc thêm