Hải Phòng: Sắp cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án 142 Lê Lai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND Hải Phòng vừa ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo phương án cưỡng chế thu hồi đất với Cty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (Cty Châu Giang là đơn vị liên quan) để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai, quận Ngô Quyền).
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án tại quận Ngô Quyền.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án tại quận Ngô Quyền.

Sau khi nghe các báo cáo, Chủ tịch UBND TP kết luận như sau, địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên diện tích 16,91ha để đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, bố trí nơi ở cho các hộ dân đang ở các chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn TP. Ngày 28/10/2022, quận đã ban hành các thông báo thu hồi đất, TP đã chỉ đạo cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất khu vực này từ 24/8/2023.

Đến nay, đã có 26/27 tổ chức và 88/98 hộ dân chấp hành di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Còn Cty Châu Giang chưa thực hiện việc di chuyển, vẫn hoạt động sản xuất, với gần 1.000 người làm việc, ảnh rất lớn đến việc thi công công trình và tiến độ dự án. Cty Châu Giang không trực tiếp thuê đất của UBND TP, chỉ thuê kho bãi của Cty kho vận (khoảng 2,4ha nhà kho, bãi) tổ chức sản xuất kinh doanh.

Cty kho vận đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đã thực hiện bàn giao đất cho quận. TP và quận nhiều lần làm việc với đại diện Cty Châu Giang; có nhiều văn bản chỉ đạo di chuyển thiết bị, máy móc nhưng Cty vẫn tổ chức sản xuất. Như vậy, có thể đánh giá, Cty Châu Giang đang cố tình chây ỳ, cản trở việc thi công công trình.

Chủ tịch UBND TP đồng ý phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên từ 23/10/2023. Từ 23/10/2023, yêu cầu Điện lực và Cty Cấp nước dừng cung cấp điện và dừng cung cấp nước.

Từ 0h ngày 23/10/2023, công nhân viên Cty Châu Giang không đến khu vực cưỡng chế, chỉ cho phương tiện và người của Cty Châu Giang vào chuyển hàng hóa, tháo dỡ và di chuyển thiết bị, máy móc. Áp dụng các biện pháp giải tán nếu đám đông cố tình tụ tập tại khu vực cưỡng chế gây mất an ninh, trật tự.

Sau khi cắt điện 3 ngày, nếu Cty có văn bản đề nghị quận xin tự tháo dỡ và di chuyển thiết bị, máy móc thì có thể cấp điện nước trở lại (chỉ để phục vụ tháo dỡ di chuyển thiết bị, máy móc).

Đến 0h ngày 23/11/2023, nếu Cty không tự tháo dỡ di chuyển thiết bị, máy móc thì quận thuê đơn vị chuyên nghiệp tháo dỡ, thuê kho để chứa thiết bị, máy móc (chi phí tháo dỡ, di chuyển thiết bị, máy móc và thuê kho do Cty Châu Giang trả khi nhận lại thiết bị, máy móc). TP và quận không chịu trách nhiệm về việc thiết bị, máy móc hư hỏng do việc tháo dỡ, di chuyển.

Từ 0h ngày 23/10/2023, Cty Châu Giang phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực trên; giải quyết chế độ chính sách cho người lao động trong thời gian ngừng việc; nộp ngay tiền công đoàn phí còn nợ khoảng 5,14 tỷ đồng.

Chủ tịch TP giao Công an TP kiểm tra, lập danh sách công nhân viên Cty Châu Giang và địa chỉ nơi cư trú, phân nhóm theo địa bàn quận, huyện. Chỉ đạo Công an cấp xã gửi thông báo kết luận cuộc họp tới từng công nhân viên (cả người nước ngoài đang làm việc cho Cty Châu Giang đang cư trú trên địa bàn), hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

Đọc thêm