Hải Phòng vừa “làm toán”, vừa chống hàng giả

 Khi  kinh phí để tiêu hủy hàng gian, hàng giả thậm chí còn là cả một bài toán khó đối với các lực lượng chức năng thì có thể nói, nguồn lực cho các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các địa phương còn rất nhiều hạn chế, cuộc đấu tranh vì vậy còn hết sức cam go.

Khi  kinh phí để tiêu hủy hàng gian, hàng giả thậm chí còn là cả một bài toán khó đối với các lực lượng chức năng thì có thể nói, nguồn lực cho các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các địa phương còn rất nhiều hạn chế, cuộc đấu tranh vì vậy còn hết sức cam go.

Ảnh minh họa

Tràn lan hàng  lậu, hàng giả

Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hải Phòng, 7 tháng đầu năm, đơn vị đã kiểm tra và xử lý 1.777 vụ việc. Trong đó, có 33 vụ buôn lậu, vận chuyển và buôn bán hàng cấm, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; 44 vụ buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo VSATTP, vi phạm quyền SHTT; 1.700 vụ gian lận thương mại và vi phạm trong kinh doanh. Tổng trị giá tiền nộp NSNN lên tới 3.241.644.000 đồng, tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Bình Minh, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hải Phòng cho biết, số vụ vi phạm không những tăng lên về số lượng mà thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi và khó phát hiện hơn. Các mặt hàng giả rất đa dạng: giả về chất lượng, giả công dụng, giả nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn hiệu, KDCN của những thương hiệu nổi tiếng… Để rồi, tất các chủng loại hàng giả đó, từ bánh kẹo, sữa, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến đồ chơi trẻ em, quần áo, hàng may mặc và các sản phẩm có giá trị như xe máy, phụ tùng ô tô… “phủ sóng” trên khắp các quận huyện, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân. Trong đó, người tiêu dùng vùng nông thôn, ngoại thành, hải đảo xa xôi là những người chịu thiệt thòi nhất vì ít được phổ biến cách phân biệt hàng giả - hàng thật một cách rạch ròi.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hải Phòng (PC 15),  về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trốn thuế cũng diễn biến phức tạp và quy mô ngày càng “phình” to hơn. Trong 44 vụ việc vi phạm, tội phạm kinh tế những tháng đầu năm, cơ quan đã khởi tố hình sự 6 vụ, điển hình PC 15 đã khởi tố vụ án buôn lậu 2.858,36 tấn quặng Titan, trị giá 2.118.000.000 đồng, vận chuyển trên tàu Phúc Sơn 138 thuộc Cty CP Thương mại vận tải biển Phúc Sơn, Hải Phòng. Tiếp đến là vụ vận chuyển trái phép 463 chiếc ngà voi Châu Phi có trọng lượng 1.137,7 kg chứa trong container TRLU 7256223 chở trên tàu HUB GRANDIOCE cập cảng Hải Phòng…

Nỗ lực vì một thị trường “sạch”

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống  hàng giả, hàng nhái, song trao đổi với PLVN, các cán bộ QLTT Hải Phòng thắng thắn nhìn nhận, công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngoài nguyên nhân do thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, còn do nguồn lực của chính đơn vị vẫn đang hạn chế. Đơn cử, các phương tiện kiểm định hàng giả không có, phụ thuộc hoàn toàn vào các đơn vị khác. Hơn nữa, việc giám định xem mặt hàng đó có phải giả hay không đã khó, đã tốn kém; giám định xong, công đoạn tiêu hủy hàng giả còn nhân khó lên gấp đôi, gấp ba do vướng “bài toán” kinh phí....

 Ngoài thiếu ngân sách đầu tư, mỏng lực lượng chức năng, theo các cán bộ phòng PC 15 CA thành phố, một nguyên nhân khác dẫn đến hàng giả, hàng nhái được đà tung hoành là do các DN trên địa bàn còn e ngại, ít chủ động hợp tác để thu hồi và xử lý các sản phẩm bị làm giả, làm nhái vì lo sợ những mặt hàng thật của mình cũng bị “tẩy chay”; trong khi người tiêu dùng thường có tâm lý ngại kiện tụng…

Dẫu sao, khắc phục khó khăn, các cơ quan chức năng của Hải Phòng đã đề ra một kế hoạch hoạt động rõ ràng trong những tháng còn lại của năm 2011, nhằm từng bước “khai tử” hàng giả, hàng trốn thuế.

Phương Thanh

Đọc thêm