Hải Phòng xử lý rác theo phương pháp Fukuoka

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ, hợp tác về môi trường với tổ chức môi trường Fukuoka - gồm Đại học Fukuoka và Cục Môi trường Fukuoka (Nhật Bản), mới đây, TP.Hải Phòng đã chính thức công bố xây dựng thành công mô hình thí điểm xử lý rác thải, nước rỉ rác theo phương pháp Fukuoka tại bãi rác Đình Vũ.

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ, hợp tác về môi trường với tổ chức môi trường Fukuoka - gồm Đại học Fukuoka và Cục Môi trường Fukuoka (Nhật Bản), mới đây, TP.Hải Phòng đã chính thức công bố xây dựng thành công mô hình thí điểm xử lý rác thải, nước rỉ rác theo phương pháp Fukuoka tại bãi rác Đình Vũ.

Phương pháp xử lý rác thải

Ứng dụng nhiều công nghệ mới

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh, lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn trong khi diện tích các khu chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn TP.Hải Phòng lại ngày càng thu hẹp. Việc thu gom và xử lý rác thải theo phương pháp chôn lấp đã bộc lộ những yếu điểm, tác động xấu đến môi trường và cuộc sống của người dân.

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm của các bãi rác, từ năm 2010, khu vực bãi rác Đình Vũ với diện tích khoảng 3.000 m2, chiều cao lớp rác khoảng 6m đã được Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng phối hợp với các chuyên gia môi trường Nhật Bản tiến hành xây dựng làm khu xử lý rác thải thí điểm theo phương pháp bán hiếu khí kiểu Fukuoka.

Ông Nguyễn Văn Quý – phó tổng giám đốc công ty cho hay, thực hiện phương pháp Fukuoka, rác thải sau khi được thu gom sẽ cho tuần hoàn nước rỉ rác bằng hệ thống ống cống có khoan lỗ được lắp đặt dưới đáy bãi rác. Phía trên bãi rác là hệ thống thoát khí thải nhằm tạo điều kiện cho các vi sinh phân huỷ rác nhanh, giảm nồng độ khí mê-tan, khí độc trong khu vực bãi rác.

Ngoài ra, khu thí điểm ứng dụng 2 phát minh mới của các chuyên gia Nhật Bản lần đầu được áp dụng tại Hải Phòng, gồm: lắp đặt hệ thống quạt gió trong hồ thu nước rác và ứng dụng dòng chảy tự nhiên. Theo đó, nguồn gió tự nhiên của khu vực Đình Vũ được tận dụng để sục oxy trong hồ thu nước rác, làm giảm hàm lượng COD (nhu cầu oxy hóa sinh học), BOD (nhu cầu oxy sinh hóa) trong nước thải. Đồng thời, nước rác được chảy vào phễu theo hình xoắn ốc sẽ sục khí, tăng ô-xi để xử lý các chất gây ô nhiễm trên.

“Sau 3 năm triển khai, kỹ thuật xử lý rác theo phương pháp bán hiếu khí trên được đánh giá là tiên tiến, đơn giản, có hiệu suất xử lý cao, thân thiện môi trường và đặc biệt là phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam. Kết quả tại khu thí điểm của bãi rác Đình Vũ cho thấy, chỉ số CO2 tại bãi rác giảm từ 30,4% (tại khu vực chưa áp dụng phương pháp Fukuoka) xuống còn 8% đối với khu vực áp dụng; khí mêtan giảm từ 67% xuống 6%; các chỉ số COD và BOD5 trong nước rác giảm từ 80% xuống 20%. Rác cũng được phân hủy nhanh hơn”- ông Nguyễn Văn Quý tiết lộ.

Giáo sư Yasushi Matsufuji – Giảng viên Khoa Xây dựng (Trường đại học Fukuoka) khẳng định, phương pháp Fukuoka được Hội Môi trường quốc tế chấp nhận là một trong 3 phương thức làm giảm thiểu khí thải ra ngoài không gian, giảm khí thải hiệu ứng nhà kính. Phương pháp này hiện đang được phổ biến rộng rãi. Đối với dự án tại Hải Phòng,  đến nay thiết bị xử lý rác thải đã cơ bản lắp đặt xong và có thể bắt đầu chạy thử vào tháng 10/2012 tới đây.

Giảm thiểu chi phí xử lý ô nhiễm

Theo nhận định của lãnh đạo Sở TN&MT Hải Phòng, hiện nay, hầu hết rác thải được xử lý theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Theo đó, các bãi rác trên địa bàn sau khi phân loại rác sẽ dùng xe ủi san gạt bằng phẳng, đầm chặt, rắc vôi bột để khử mùi, phủ một lớp đất dày 10-20cm. Tuy nhiên, theo phương pháp “truyền thống” này, “bài toán” nước rỉ rác và khí mê - tan vẫn chưa có lời giải.

Đồng thời, sự quá tải của các bãi rác khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Việc xử lý rác thải theo phương pháp Fukuoka cơ bản khắc phục được những nhược điểm trên. Cũng tại bãi rác Đình Vũ, các chuyên gia Nhật Bản và Cty Môi trường đô thị Hải Phòng đã cải tiến thành công việc sử dụng các vật liệu giá thành rẻ, có sẵn như tre luồng, thùng phuy phế thải thay thế ống cống bê tông trong xử lý rác.

Ông Nguyễn Văn Quý khẳng định, chi phí cho việc xây dựng các khu xử lý rác thải hiện đại của các nước phương Tây là khá cao và không phù hợp với những nước đang phát triển. Trong khi đó, xử lý rác thải và nước rỉ rác theo phương pháp Fukuoka đã được ứng dụng tại Nhật Bản, nhiều nước trên thế giới với hiệu quả cao, tiên tiến, chi phí để xây dựng khu xử lý không lớn. Do vậy, việc xử lý rác thải bằng phương pháp bán hiếu khí kiểu Fukuoka được xem là lựa chọn tối ưu.

Việc ứng dụng thành công phương pháp Fukuoka tại bãi rác Đình Vũ đã và đang mở ra hướng đi mới trong việc xử lý rác thải và hy vọng sẽ được nhân rộng tại nhiều thành phố khác của Việt Nam.

Phương Thanh

Đọc thêm