Hai quan chức cấp cao của Samsung xin được từ chức

(PLO) - Ngày 24/2, hai lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Samsung đã xin được từ chức để chịu trách nhiệm về sự dính dáng của tập đoàn này trong các sự vụ tham nhũng liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. 
Chủ tịch Tập đoàn Samsung Chủ tịch Chang Choong-gi đệ đơn từ chức.
Ảnh Yonhap
Chủ tịch Tập đoàn Samsung Chủ tịch Chang Choong-gi đệ đơn từ chức. Ảnh Yonhap

Theo Reuters, Phó Chủ tịch Choi Gee-sung và Chủ tịch Chang Choong-gi là những người đề nghị từ chức. Trước đó, cả hai được xác định là nghi phạm có liên quan tới vụ bê bối hối lộ khiến người đứng đầu tập đoàn, Lee Jae-yong bị bắt hồi tuần trước.

Cụ thể, các công tố viên cáo buộc Tập đoàn Samsung đã hối lộ số tiền lên đến 37,74 triệu USD cho hai quỹ từ thiện trá hình liên quan đến bà Choi Soon-sil để giành được sự ủng hộ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc sáp nhập 2 đơn vị của Samsung hồi năm 2015.

Hiện vẫn chưa rõ hai lãnh đạo này đã chính thức đệ đơn từ chức hay chưa và liệu họ có ở lại tập đoàn với cương vị khác hay không? Tập đoàn Samsung cũng chưa đưa ra lời nhận xét nào về thông tin trên.