Hai xe ben lao xuống vực, tài xế thiệt mạng

(PLVN) - Tai nạn xảy ra khoảng 8h15 hôm nay (10/3), tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), khiến lái xe tử vong tại chỗ, chiếc xe hư hỏng nặng.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại khu vực Công ty CP Thung Lũng Xanh (thuộc tổ 7, ấp Bến Đá, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất), ông Nguyễn Trung Đoàn (SN 1979, ngụ tổ 5, ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn) điều khiển chiếc xe ben mang BKS: 68C - 05178 từ trên dốc núi vận chuyển đá khối xuống bãi tập kết dưới dốc.

Khi xuống chừng khoảng nửa đoạn dốc, gặp đoạn đường dốc bên phải sạt lở, chiếc xe ben rơi xuống vực. Hậu quả ông Đoàn chết tại chỗ, xe ben bẹp dúm phần đầu và bị biến dạng hoàn toàn.

Hiện tại, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tại Bình Dương, một vụ tai nạn xe ben cũng mới xảy ra tại mỏ đá Tân Đông Hiệp.
Thông tin ban đầu, trong lúc anh Lê Xuân T. (SN 1973, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển xe ben chở khoảng chục khối đá từ khu vực khai thác thuộc mỏ đá Tân Đông Hiệp thì bất ngờ xe bị trôi xuống dốc.

Anh T. cố gắng phanh xe lại nhưng bất thành. Xe ben trôi tự do và rơi xuống vực sâu khoảng 100m.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Cú rơi mạnh xuống độ sâu 100 mét khiến xe ben bị biến dạng, anh T. tử vong tại chỗ. 

Chiếc xe ben rơi từ độ cao 100 mét đã bị biến dạng hoàn toàn.
Chiếc xe ben rơi từ độ cao 100 mét đã bị biến dạng hoàn toàn.
Trước đó, năm 2018, sau khi lấy ý kiến các chuyên gia cùng với việc đánh giá tác động môi trường, cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận điều chỉnh khai thác sâu xuống 150m.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm