Hai xe máy lưu thông trên đường Phạm Hùng bỗng nhiên cháy lớn

Chiều tối 16/10, trên đường Phạm Hùng (đoạn đối diện tòa nhà Keang Nam), xã Mễ trì,  Từ Liêm Hà Nội, 2 chiếc xe máy đang lưu thông bỗng dưng... phát hỏa.

Chiều tối 16/10, trên đường Phạm Hùng (đoạn đối diện tòa nhà Keang Nam), xã Mễ trì,  Từ Liêm Hà Nội, 2 chiếc xe máy đang lưu thông bỗng dưng... phát hỏa.
Hai chiếc xe máy bốc cháy là chiếc xe mang nhãn hiệu DAICO BKS 29X1 - 2217 và xe máy phân khối lớn BKS 60B1 - 0019. Hai chiếc xe lưu thông cách nhau chừng 50m và xe phân khối lớn cháy sau chiếc xe DAICO chỉ mấy chục phút.
Hai xe máy lưu thông trên đường Phạm Hùng bỗng nhiên cháy lớn ảnh 1
Một chiếc xe bị thiêu rụi tại hiện trường
Anh Nguyễn Mạnh Hùng, công nhân ở công trường gần đó là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc cho biết: "Lúc đó, chiếc xe mang nhãn hiệu DAICO đang đi với tốc độ cao thì bỗng nhiên khói từ đằng sau xe bốc lên mù mịt. Lái xe hoảng quá nhảy ra khỏi xe rồi chạy thẳng. Lực lượng bảo vệ tòa nhà Keang Nam phải dùng bình xịt cứu hỏa mới dập tắt được ngọn lửa ngùn ngụt".

Sau đó, lực lượng CSGT đã khiêng chiếc xe bị cháy vào. Thế nhưng, chiếc xe này chưa vào đến lề đường thì một chiếc xe phân khối lớn lưu thông cách đó chừng 50m cũng bốc cháy dữ dội.

Người điều khiển chiếc xe máy phân khối lớn là anh Hoàng Việt Anh (31 tuổi, ở xóm 2, thộn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Anh Việt Anh cho biết, khi chiếc xe trước bị cháy, anh có dừng lại xem cho đến khi đám lửa dập tắt anh mới đi tiếp. Tuy nhiên, đi chừng 30m thì anh Việt Anh thấy chiếc xe mình khói bốc ngùn ngụt nên rẽ vào lề đường, dừng xe. Anh vừa bước ra khỏi xe được khoảng 10m thì ngọn lừa bùng cao thiêu rụi chiếc xe.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.
Hoàng Phan

Đọc thêm