Hạn cuối thành lập Ủy ban bầu cử các cấp

Theo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, chậm nhất ngày hôm nay, 16/2, các địa phương phải thành lập xong Ủy ban bầu cử các cấp.

Theo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, chậm nhất ngày hôm nay, 16/2, các địa phương phải thành lập xong Ủy ban bầu cử các cấp.

UB bầu cử cấp tỉnh có từ 21 – 31 người, cấp huyện gồm từ 11 – 15 người và cấp xã từ 9 – 11 người là đại diện của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Thông tư cũng hướng dẫn thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu HĐND tại mỗi đơn vị bầu cử.

Trong đó, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội bao gồm 9 – 15 người, do UBND tỉnh, thành phố quyết định thành lập sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQ cùng cấp.

Thời hạn thành lập chậm nhất là ngày 23/3/2011.

Thanh Hoài

Đọc thêm