Hàn Quốc có số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàn Quốc hôm 27/7 ghi nhận thêm 1.896 ca nhiễm C OVID-19, trong bối cảnh quốc gia này đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ 4 do sự hoành hành của biến thể Delta.
Các khu vực ngoại ô Seoul áp đặt lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối với các nhà hàng ăn uống, và cấm các cuộc tụ tập trên 4 người.
Các khu vực ngoại ô Seoul áp đặt lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối với các nhà hàng ăn uống, và cấm các cuộc tụ tập trên 4 người.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), có tới 1.823 trong tổng số 1.896 ca mới là lây nhiễm ngoài cộng đồng. Trong số này, 611 ca nhiễm đến từ các khu vực ngoại ô thủ đô Seoul.

Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm COVID-19 bên ngoài Seoul vượt quá mốc 600, kể từ thời điểm một ổ dịch bùng phát từ một nhà thờ ở phía đông nam thành phố Daegu.

Các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn đã có hiệu lực trên hầu hết lãnh thổ Hàn Quốc từ 22/7, và sẽ kéo dài trong 2 tuần. Các khu vực ngoại ô Seoul sẽ bị liệt vào cấp độ 3 trên thang 4 cấp độ nghiêm trọng của diễn biến dịch bệnh. Những vùng này bị áp đặt lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối với các nhà hàng ăn uống, và cấm các cuộc tụ tập trên 4 người.

Trong khi đó, Seoul bị xếp vào cấp độ 4, cấm tụ tập nhiều hơn 2 người sau 6 giờ tối.

Kể từ đầu dịch đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 193.427 ca nhiễm Covid-19.