Hàn Quốc quảng bá văn hóa, du lịch tại TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuối tháng 11 vừa qua, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) phối hợp với Sở Du lịch TP HCM tổ chức Hội thảo Giới thiệu Văn hóa và Du lịch nhằm quảng bá những nét đẹp đặc trưng, di sản văn hoá lịch sử được UNESCO công nhận tại tỉnh Gyeongsangbuk-do.

Tại hội thảo, ông Kim Seong Jo - Giám đốc Tổng cục du lịch tỉnh Gyeongsangbuk-do cho biết, Gyeongsangbuk-do là "gương mặt" đại diện cho văn hóa Hàn Quốc vì nơi đây lưu giữ được nguyên vẹn lịch sử và văn hóa truyền thống. Mảnh đất này cũng sở hữu nhiều tài nguyên văn hóa với diện tích rộng lớn, chiếm khoảng 20% diện tích của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Gyeongsangbuk-do sở hữu 6 trong số 14 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, trong đó nổi bật là Di sản văn hóa thế giới (Làng Hahoe), Di sản tư liệu thế giới (Mộc bản sách Nho giáo) và Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại (Múa mặt nạ dân gian).

Theo đại diện Tổng cục du lịch tỉnh này, ngoài việc muốn giới thiệu những tài nguyên văn hóa và du lịch hấp dẫn của tỉnh tới người dân Việt Nam, họ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước, thông qua dự án xây dựng và thành lập làng Việt Nam tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk-do. Nơi đây có di tích lịch sử của hậu duệ vương triều Lý, Việt Nam từng sinh sống.

Theo đó, làng Việt Nam tại huyện Bonghwa sẽ được phát triển thành một khu lịch sử, văn hóa và giải trí mang đậm phong cách Việt Nam để quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt đến với người Hàn Quốc, từ đó thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên các lĩnh vực như du lịch, giao lưu, giáo dục…

Ông Kim Seong Jo - Tổng cục du lịch tỉnh Gyeongsangbukdo mong muốn giới thiệu những tài nguyên văn hóa và du lịch hấp dẫn của tỉnh tới người dân Việt Nam.

Ông Kim Seong Jo - Tổng cục du lịch tỉnh Gyeongsangbukdo mong muốn giới thiệu những tài nguyên văn hóa và du lịch hấp dẫn của tỉnh tới người dân Việt Nam.

Trong khi đó, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho biết, Hàn Quốc luôn được xem là thị trường khách trọng điểm hàng đầu đối với TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Số liệu thống kê cho thấy, trong 10 tháng năm 2023, khách du lịch Hàn Quốc đến TP HCM dẫn đầu thị trường khách du lịch quốc tế của TP HCM, đạt 433.000 lượt khách.

Hiện nay, đất nước Hàn Quốc, đặc biệt là tỉnh Gyeongsangbuk-do với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cùng hàng trăm thắng cảnh và đặc sản nổi tiếng cũng đang thu hút khách du lịch Việt Nam. "Thông qua các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch giữa các địa phương hai nước, tôi hy vọng ngành du lịch hai bên sẽ nhanh chóng hồi phục và phát triển mạnh mẽ hơn nữa" - ông Lê Trương Hiền Hoà nói thêm.

Lãnh đạo 2 nước hy vọng ngành du lịch Việt Nam - Hàn Quốc sẽ nhanh chóng hồi phục và phát triển thông qua các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch giữa các địa phương.

Lãnh đạo 2 nước hy vọng ngành du lịch Việt Nam - Hàn Quốc sẽ nhanh chóng hồi phục và phát triển thông qua các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch giữa các địa phương.

Theo Sở Du lịch TP HCM, khách du lịch quốc tế đến TP HCM luôn chiếm 50% lượng khách quốc tế và chiếm 1/4 doanh thu du lịch cả nước. Từ đầu năm đến nay, các chỉ số về du lịch đều vượt kế hoạch, trong đó doanh thu ngành du lịch TP HCM đạt 166.000 tỷ đồng, cao hơn 20% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19).

Một số hình ảnh tại hội thảo và trong chuỗi triển lãm, trải nghiệm giao lưu văn hóa Hàn Quốc tại TP HCM. Ảnh: BTC

Một số hình ảnh tại hội thảo và trong chuỗi triển lãm, trải nghiệm giao lưu văn hóa Hàn Quốc tại TP HCM. Ảnh: BTC

Đọc thêm