Quảng bá du lịch Đà Bắc thông qua Ngày hội Văn hoá, Thể thao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 2-3/12, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình sẽ diễn ra Ngày hội Văn hoá, Thể thao nhằm quảng bá du lịch của địa phương này tới du khách trong nước và quốc tế.

Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch năm nay, huyện Đà Bắc, Hòa Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong đêm khai mạc để giới thiệu những sắc màu văn hoá đặc sắc của địa phương tới du khách.

Điểm nhấn trong Ngày hội là cuộc thi đua thuyền Kayak trên sông Đà. Đây là lần thứ 2 Uỷ ban nhân dân huyện Đà Bắc tổ chức giải đua Kayak trên sông. Năm 2022, giải diễn ra lần đầu tiên và nhận được sự hưởng ứng của nhiều cá nhân, đơn vị.

Điểm nhấn trong Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch là cuộc thi đua thuyền Kayak trên sông Đà. Ảnh: BTC

Điểm nhấn trong Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch là cuộc thi đua thuyền Kayak trên sông Đà. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, chương trình có các gian hàng trưng bày sản vật, sản phẩm OCOP, hàng hoá, nghề truyền thống, hoạt động du lịch. Hoạt động đi bộ trên cung đường ven hồ nhằm phát động phong trào thể dục thể thao, chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.

Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch được thực hiện nhằm tạo điều kiện để các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch giới thiệu các sản phẩm du lịch, đưa ra các chương trình ưu đãi và cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Sự kiện nhằm quảng bá du lịch tới du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: BTC

Sự kiện nhằm quảng bá du lịch tới du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: BTC

Từ đó góp phần đạt được chỉ tiêu phát triển du lịch của huyện Đà Bắc năm 2023 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, sự kiện nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức hoạt động du lịch liên kết, hợp tác đẩy mạnh phát triển thị trường du lịch nội địa và quốc tế.

Sông Đà dài hơn 910km, đoạn chảy vào Việt Nam dài 543km đi qua các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, đoạn chảy qua tỉnh Hoà Bình là 103 km thì có đến hơn 70km chảy qua huyện Đà Bắc.

Tổng diện tích tự nhiên Đà Bắc gần 778 km2, dân số hơn 59,4 vạn người sinh sống ở 16 xã và 1 thị trấn với 5 dân tộc anh em chủ yếu sinh sống: Tày, Mường, Dao, Thái, Kinh.

Tại Đà Bắc, nhiều thôn bản đang bảo tồn, giữ nguyên hiện trạng kiến trúc nhà sàn gỗ, mái lá hoặc nhà gỗ trệt đất, mái lá.

Đà Bắc có nhiều lễ hội được duy trì như Lễ hội Mừng xuân của người Dao ở Cao Sơn, Lễ hội Đền Thác Bờ ở xã Vầy Nưa, Lễ hội Cầu Mường ở xã Mường Chiếng. Bên cạnh đó, địa phương vẫn duy trì các nghi thức trong năm là Lễ xuống đồng, Lễ cấp sắc, Lễ lập tĩnh (đặt tên), Lễ mừng cơm mới. Tất cả di sản đó trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu.

Đọc thêm