Hàng chục hộ dân nguy cơ bị “đường ăn đất”

Những ngày qua, nhiều hộ dân ở xã Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) lo lắng trước nguy cơ bị mất đất sản xuất (16 hộ), đất ở (18 hộ) chỉ vì con đường tỉnh lộ 27 được nâng cấp bị nắn “ăn” vào phần đất của người dân.

Những ngày qua, nhiều hộ dân ở xã Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) lo lắng trước nguy cơ bị mất đất sản xuất (16 hộ), đất ở (18 hộ) chỉ vì con đường tỉnh lộ 27 được nâng cấp bị nắn “ăn” vào phần đất của người dân.

Anh Nguyễn Trọng Truyền bên mảnh  ruộng canh tác vừa mới chuyển đổi,  nay lại có nguy cơ bị mất vì đường nắn
Anh Nguyễn Trọng Truyền bên mảnh ruộng canh tác vừa mới chuyển đổi, nay lại có nguy cơ bị mất vì đường nắn.

Người dân bức xúc

Tỉnh lộ 27 đi qua các xã Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Trị…, kéo dài xuống Thạch Hội (huyện Thạch Hà) từ lâu bị xuống cấp trầm trọng với hàng trăm “ổ gà”, “ổ voi” khiến người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Do đây là con đường có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và đặc biệt là phục vụ ứng cứu nhân dân vùng bãi ngay ven biển Thạch Hà trong mùa mưa bão nên cách đây hơn 2 năm, thông tin tuyến đường sẽ được nhà nước đầu tư, nâng cấp khiến người dân nơi đây hết sức phấn khởi.

Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu bởi 16 hộ dân ở xóm 3, xã Tượng Sơn đứng trước nguy cơ mất đất nông nghiệp, khi 700m đường đi qua xã này bị “nắn”. Anh Nguyễn Trọng Truyền, một hộ dân cho biết: Nhà anh có 6 miệng ăn tất cả chỉ trông vào ruộng, mỗi sào ruộng như vậy cho thu hoạch 2,5 tạ mỗi mùa. Dù không làm giàu được nhưng đây là nguồn sống chủ yếu của gia đình.

Nay nếu nhà nước thu hồi làm đường mà chỉ đền bù giá thấp thì biết lấy gì sống. Cùng cảnh ngộ với anh Truyền là 15 hộ dân khác có đất ruộng đang đứng trước nguy cơ bị mất đất canh tác.                                                                       

Tuyến “đường bị nắn” dài hơn 700m không chỉ “nuốt” đất sản xuất của nông dân mà còn “ăn” cả phần đất đã được quy hoạch cấp đất ở cho 18 hộ dân đã có sổ đỏ. Cùng với 17 hộ dân khác, năm 2008, ông Nguyễn Viết Hinh được cấp số diện tích đất 300m2 tại khu quy hoạch mới ở xóm 3 để tách hộ cho con.

Đến năm 2010, ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Nhưng chưa kịp làm nhà ở thì gia đình ông tá hoá khi nhận được thông tin miếng đất của mình sẽ bị thu hồi để làm mới tuyến đường bị “nắn”. Một hột dân khác bức xúc: Từ khi dự án bắt đầu tới nay đã có đến 14 cuộc họp giữa dân với xã, huyện.

Mà chính quyền khi thì khi nói kiểu này khi nói kiểu kia khiến chúng tôi chẳng biết đường nào mà lần. Khi thì “dọa dân” khi thi lại “dỗ” để dân kí vào giấy nhận tiền. Ban GPMB còn cho người buổi tối đến nhà từng người để “vận động ký”.

Trong khi đó nếu như thu hồi thì phải có Biên bản áp giá đền bù, Quyết định thu hồi đất chứ…đằng này lại không thấy đâu. Hơn thế nữa điều mà chúng tôi bức xúc là việc chủ đầu tư lựa chọn phương án “nắn” đường ra ngoài ruộng, lấn đất nông nghiệp và đất ở của dân, lãng phí chi phí đào đắp đường mới, chi phí đền bù, trong khi đó nâng cấp tuyến đường cũ thì ít tốn kém.

Làm mới sẽ gây lãng phí ngân sách Nhà nước, trong khi đó Nhà nước đang thắt chặt đầu tư công. Cũng theo các hộ dân, cho đến nay sau nhiều lần khiếu nại nhưng UBND huyện Thạch Hà chưa có một văn bản nào chính thức trả lời các hộ dân.

Ông Nguyễn Viết Hinh bức xúc vì gia đình mới được cấp diện tích đất 300m2 nay bị tuyến đường nắn đi qua
Ông Nguyễn Viết Hinh bức xúc vì gia đình mới được cấp diện tích đất 300 m2 nay bị tuyến đường nắn đi qua

Quy hoạch chồng lên quy hoạch

Ông Nguyễn Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết, việc nắn tuyến, triển khai dự án là do huyện, xã chỉ nhận được thông báo thực thi giải phóng mặt bằng. Theo đó, đoạn đầu của tuyến đường sẽ không đi trên nền đường cũ như tên gọi của dự án là “Nâng cấp tỉnh lộ 27” mà sẽ đi ra khu vực cánh đồng, nơi có diện tích sản xuất nông nghiệp của 16 hộ dân và đất ở của 18 gia đình đã được cấp sổ đỏ.

Cũng theo vị lãnh đạo xã này thì toàn bộ số đất đã cấp cho dân sẽ được thu hồi lại phục vụ cho dự án làm đường. Còn đối với đất sản xuất nông nghiệp thì không chỉ thu hồi phần bị đường “nuốt” mà còn thu hồi toàn bộ số đất hai bên đường.       

Việc nắn đường đã cho thấy sự quy hoạch chồng chéo, vì năm 2004, trong bản đồ quy hoạch đất ở nằm trong khu vực đoạn đường nắn đi UBND huyện đã ký và đóng dấu cho 5 hộ dân. Đến năm 2008, cũng trong vùng quy hoạch này, UBND huyện Thạch Hà tiếp tục cấp đất ở cho 13 hộ dân khác, để rồi giờ lại thu hồi để “nắn đường” qua. Việc làm này gây hoang mang và bức xúc trong nhân dân.   

Chưa hết, việc nâng cấp tỉnh lộ 27 đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản từ tháng 3/2009 để lập dự án. Thế nhưng, đến tháng 1/2010, UBND huyện Thạch Hà lại tiến hành cấp bìa đỏ cho 1 hộ dân ở khu vực làm đường. Rồi đến tháng 6/2011, sau khi UBND huyện này ra thông báo thu hồi đất để phục vụ cho dự án, thì lại tiến hành cấp sổ đỏ cho 1 hộ dân ở khu vực mà tuyến “đường nắn” sẽ đi qua.

Chính từ những thông tin trên khiến những người dân bị đoạn đường bị nắn gây ảnh hưởng nghi ngờ tính minh bạch của việc “nắn” tuyến. Họ cho rằng, việc tuyến đường bị nắn là chủ ý sau này của chủ đầu tư. Dư luận đặt câu hỏi tại sao cùng trên khu vực đất, chỉ cách đây chưa lâu xã Tượng Sơn và huyện Thạch Hà đã quy hoạch cho và cấp sổ đỏ cho người dân sử dụng lâu dài, còn đất nông nghiệp thì cũng mới vận động chuyển đổi, chia lại cho người dân vào năm 2010, giờ lại nắn đường “ăn” vào đất quy hoạch?.

Trong khi đó nếu xây nâng cấp trên tuyến đường  cũ, khi những hộ dân có đất mặt tiền khi được chính quyền cấp sổ đỏ đã trừ 10m hàng lang đường để phục vụ cho việc mở rộng tuyến đường vì thế không phải chịu chi phí đền bù. Khi tiến hành mở đường, họ sẵn sàng phá bỏ những công trình xây dựng tạm trên đó đó và sẵn sàng giúp đỡ đơn vị thi công để cùng làm tuyến đường. Nhưng không hiểu vì sao chủ đầu tư vẫn quyết định “nắn”?.

 Tại Quyết định số 3451 ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ghi rõ: Chiều dài tuyến đường của dự án nâng cấp tỉnh lộ 27 là 9,498m, trong đó điểm đầu km0+00 nối tiếp dự án xây dựng mới cầu Đò Hà không hề nhắc đến việc “nắn” đường.  

Phan Quyên

Đọc thêm