Hàng nghìn người cùng Canon “bắc cầu” đưa vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới

(PLO) - Sáng Thứ Bảy – 27/9, hàng ngàn người đam mê nhiếp ảnh đã tham gia tranh tài trong cuộc thi nhiếp ảnh nhanh Canon PhotoMarathon 2014 tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội).
Hàng nghìn người cùng Canon “bắc cầu” đưa vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới

Đây là lần thứ 9 năm Canon PhotoMarathon có mặt tại Việt Nam và đã trở thành một diễn đàn thường niên để những người đam mê nhiếp ảnh gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thử sức thi tài cùng nhau, lấy tinh thần chủ đạo là đề cao văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Ông Nick Yoshida - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Canon Marketing Việt Nam - chia sẻ: “Qua Canon PhotoMarathon, chúng tôi hi vọng các bạn giúp chúng tôi, bằng tài năng vượt trội của bản thân, mang vẻ đẹp và văn hóa của đất nước Việt Nam tới cộng đồng nghệ thuật trong nước và quốc tế, thể hiện triết lý Kyosei truyền thống của chúng tôi – Sống và làm việc vì những điều tốt đẹp chung”. 

Năm nay, thí sinh trẻ nhất tham gia là Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 2001) và có 3 thí sinh lớn tuổi nhất đều sinh năm 1933 là bác Nguyễn Hạnh Hiếu, Phan Ngọc Anh và Nguyễn Phát Tú.

Canon PhotoMarathon 2014 tại  Hà Nội có giải thưởng cao nhất là một khóa đào tạo nhiếp ảnh chuyên nghiệp – Photo Clinic – tại Nhật cùng những người thắng cuộc khác đến từ các nước Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Campuchia và Thái Lan. Ngoài ra, thí sinh đoạt giải đặc biệt còn được tặng thêm một máy ảnh Canon EOS 6D và máy in ảnh PIXMA MG7170. Song hành, một cuộc thi bên lề “Thử thách 30 ngày” cũng được tổ chức online với tổng trị giá giải thưởng lên đến 20.000 USD.

Toàn bộ lệ phí đăng ký của người chơi sẽ được sử dụng cho quỹ từ thiện Canon- Vì thế hệ tương lai để xây dựng các lớp học mới cho học sinh vùng sâu vùng xa, hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó. Với sự giúp đỡ của các thí sinh Canon PhotoMarathon tại Hà Nội năm nay, điểm trường Đin Chí – tiểu học Nà Cài, xã Chiềng On, Sơn La sẽ được xây mới vào đầu năm 2015.

Đọc thêm