Hãng siêu xe Lamborghini sắp có xe điện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty Automobili Lamborghini (nhà sản xuất siêu xe thể thao hạng sang của Italy) đã đưa ra kế hoạch phát triển xe điện (EV) cho tất cả các mẫu xe của họ vào năm 2028 nhằm đóng góp vào nỗ lực giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, công ty đã dần chuyển sang sản xuất xe điện thông qua việc giới thiệu các mẫu xe hybrid (PHEV). Hiện tại, Lamborghini đã ra mắt chiếc siêu xe thể thao đầu tiên sử dụng công nghệ PHEV mang tên "Revuelto".

Ông Francesco Scardaoni (Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Automobili Lamborghini) cho biết công ty đã nghiên cứu và phát triển công nghệ xe điện và các đổi mới khác trong nhiều năm qua để hỗ trợ các chiến dịch trung hòa carbon. Ông nhấn mạnh rằng xe điện là một giải pháp thân thiện với môi trường và không thải ra khí carbon dioxide.

Lamborghini đặt mục tiêu ra mắt công nghệ PHEV cho tất cả các mẫu xe của họ vào năm 2025, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ toàn cầu. Hiện nay, Mỹ là thị trường đứng đầu về doanh số bán xe của Lamborghini, tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Australia và Thái Lan. Ông Scardaoni nhận thấy nhu cầu về siêu xe ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tăng lên, đặc biệt là tại Thái Lan, một trong những thị trường tiềm năng của hãng trong khu vực Đông Nam Á.

Chiến lược phát triển xe điện và hybrid của Lamborghini thể hiện cam kết của họ trong việc ứng phó với thách thức về biến đổi khí hậu và tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường.