Hàng trăm doanh nghiệp lữ hành Famtrip khám phá 'Phong Nha - Miền di sản diệu kỳ'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 21/10, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức chương trình Famtrip khám phá, trải nghiệm du lịch “Phong Nha – Miền di sản diệu kỳ”.
Đoàn Famtrip chụp hình quảng bá tại cửa ngõ vào Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Thành Media
Đoàn Famtrip chụp hình quảng bá tại cửa ngõ vào Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Thành Media

Đây là chương trình kéo dài trong trong 3 ngày (21 – 23/10), với sự tham gia của hơn 250 đơn vị là hiệp hội du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành lớn đến từ khắp 3 miền ở Việt Nam, đặc biệt là các đơn vị lữ hành thường xuyên đưa du khách đến với “Vương quốc hang động” thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng.

Famtrip là kiểu hình thức du lịch nhằm tìm hiểu, làm quen và tiếp thị. Đây là cách thức tiếp cận miễn phí với các sản phẩm của du lịch dành cho các hãng lữ hành tới một hay nhiều điểm du lịch của một quốc gia hay địa phương.

Đoàn Famtrip khảo sát dịch vụ tại Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Thành Media

Đoàn Famtrip khảo sát dịch vụ tại Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Thành Media

Theo đó, trong sáng 21/10, đoàn Famtrip đã đến với Di sản thiên nhiên thế giới – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và thực hiện khảo sát các dịch vụ ăn uống, tiếp đón du khách tại Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, các khách sạn, nhà hàng Sơn Đoòng; checkin, chụp hình quảng bá ở cửa ngõ vào Vườn quốc gia.

Đoàn Famtrip chụp hình quảng bá tại cửa ngõ vào Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Thành Media

Đoàn Famtrip chụp hình quảng bá tại cửa ngõ vào Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Thành Media

Đặc biệt, là hoạt động dâng hương, dâng hoa tỏ lòng ngưỡng vọng các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Thanh niên xung phong ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Các hoạt động tiếp theo trong chương trình của đoàn Famtrip sẽ là khảo sát, trải nghiệm các dịch vụ tại khu vực Phong Nha - “trái tim du lịch” của tỉnh Quảng Bình như: sông Chày - hang Tối, nhà hàng Dark Cave, suối Nước Moọc, động Phong Nha, hang Tám Cô và Đền Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng…

Thực hiện nghi thức tưởng niệm tri ân tại Tượng đài Thanh niên xung phong ở thị trấn Phong Nha. Ảnh: Thành Media

Thực hiện nghi thức tưởng niệm tri ân tại Tượng đài Thanh niên xung phong ở thị trấn Phong Nha. Ảnh: Thành Media

Thực hiện nghi thức tưởng niệm tri ân tại Tượng đài Thanh niên xung phong ở thị trấn Phong Nha. Ảnh: Thành Media

Thực hiện nghi thức tưởng niệm tri ân tại Tượng đài Thanh niên xung phong ở thị trấn Phong Nha. Ảnh: Thành Media

Thực hiện nghi thức tưởng niệm tri ân tại Tượng đài Thanh niên xung phong ở thị trấn Phong Nha. Ảnh: Thành Media

Thực hiện nghi thức tưởng niệm tri ân tại Tượng đài Thanh niên xung phong ở thị trấn Phong Nha. Ảnh: Thành Media

Đến ngày 23/10, đoàn sẽ thực hiện khảo sát các dịch vụ tại khu vực TP Đồng Hới với các dịch vụ, tuyến điểm du lịch như: Quảng Bình Quan, Quảng trường Hồ Chí Minh, tượng đài Mẹ Suốt, chứng tích chiến tranh Tháp chuông Nhà thờ Tam Tòa, đồi cát Quang Phú, biển Nhật Lệ... và các khách sạn lớn tại đây.

Thông tin với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Hoàng Minh Thắng - Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết: “Trở lại sau 2 năm đóng băng vì đại dịch COVID-19, Trung tâm nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch trong tỉnh nói chung với quyết tâm đưa du lịch phát triển, phục hồi bền vững trở lại trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt. Sắp tới, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ cho ra mắt thêm các checkin độc đáo tại các điểm du lịch, đưa vào khai thác nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo như thang cuốn lên động Tiên Sơn, chèo thuyền sup, kayak từ ngã ba sông Son vào cửa động Phong Nha, ngủ lều trong tuyến khám phá động Phong Nha về đêm, suối Nước Moọc, vượt thác trên sông Chày… để giảm thiểu tính mùa vụ đặc thù của du lịch Quảng Bình, có thể khai thác vào mùa mưa…”

Ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Media

Ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng dâng hương lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Media

Theo ông Thắng, chương trình Famtrip lần này sẽ mang đến cho các đối tác trải nghiệm thực tế về các sản phẩm du lịch đặc sắc, mới lạ của “Phong Nha - Miền di sản diệu kỳ”. Đồng thời, Trung tâm cũng mong muốn nhận được sự đánh giá, phản hồi của các đối tác về chất lượng các sản phẩm dịch vụ để đơn vị tiếp thu và hoàn thiện mình hơn nữa để mỗi du khách luôn trải nghiệm được những dịch vụ tốt nhất khi đến với miền di sản này.

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là nơi hội tụ vẻ đẹp của chốn bồng lai, tiên cảnh và được UNESCO 2 lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới ở 2 tiêu chí địa chất, địa mạo - đa dạng sinh học.

Trong lòng khối núi đá vôi Kẻ Bàng lớn nhất Đông Dương ấy là gần 350 hang động lớn nhỏ hình thành từ hàng trăm triệu năm trước, với hình sắc tuyệt mỹ của tạo hóa ban tặng. Nơi đây sở hữu nhiều tiêu chí đứng đầu thế giới như: động Phong Nha có sông ngầm dài nhất thế giới; động Thiên Đường có thạch nhũ đẹp nhất thế giới; hang Sơn Đoòng kỳ vĩ nhất thế giới – viên ngọc vô giá của riêng du lịch Quảng Bình và Việt Nam nói chung...

Đọc thêm