Hành trình 'gieo mầm' du lịch nông nghiệp của chàng trai khuyết tật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Yêu thích du lịch, mong muốn thế giới xung quanh sẽ đến với mình, chàng trai khuyết tật Lê Minh Duy (SN 2007 ở ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã vượt lên hoàn cảnh, "gieo mầm" cho du lịch nông nghiệp địa phương phát triển. 

Ở cái tuổi ăn tuổi lớn, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã cắp sách đến trường hàng ngày thì Lê Minh Duy (SN 2007 ở ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) lại gắn bó với chiếc xe lăn.

Bà Nguyễn Thị Diễm Phúc (mẹ của Minh Duy) cho biết, vào năm Minh Duy học lớp 6 thì bỗng nhiên tay chân khó cử động. Gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng bác sỹ nói đó là bệnh hiểm nghèo, cuộc đời Minh Duy phải gắn liền với chiếc xe lăn.

“Kể từ giây phút hay tin con mình như vậy, tôi cứ ngỡ cuộc đời thằng bé đã đi vào ngõ cụt. Nhưng sau thời gian buồn tủi Minh Duy đã vực dậy, lạc quan và không ngừng học hỏi thông qua những thiết bị thông minh tại nhà”, bà Phúc chia sẻ.

Chàng trai trẻ Lê Minh Duy (áo đen - giữa) tự tin, niềm nở tư vấn cho khách du lịch.

Chàng trai trẻ Lê Minh Duy (áo đen - giữa) tự tin, niềm nở tư vấn cho khách du lịch.

Qua trò chuyện với Minh Duy, chúng tôi mới hiểu chàng thanh niên này đã mạnh mẽ, đầy nghị lực ra sao. Minh Duy luôn biết lựa chọn, đem đến cho mình các kiến thức, thông tin hữu ích từ các ứng dụng thông tin và truyền hình. Chính điều đó khiến em tự tin, không “tụt hậu” lại phía sau so với các bạn đồng trang lứa.

“Với sức khỏe này em khó lòng bước ra ngắm nhìn thế giới, nhưng em có ước ao rằng khi em làm du lịch, thế giới xung quanh sẽ đến với em. Tuy bước đầu hơi khó khăn, nhưng nhờ được gia đình ủng hộ, em tin rằng em sẽ làm được” Minh Duy mỉm cười nói.

Những sản phẩm nông nghiệp Minh Duy giới thiệu đều được du khách ủng hộ nhiệt tình.

Những sản phẩm nông nghiệp Minh Duy giới thiệu đều được du khách ủng hộ nhiệt tình.

Chia sẻ về những ngày đầu làm du lịch, Minh Duy cho biết rất rụt rè, vì sợ bản thân sẽ làm không được tốt. Dù đã học hết các sản phẩm (hạt giống cây trồng), nhưng khi tiếp xúc với du khách thì gần như quên bẵng, lúc ấy Minh Duy chỉ biết cười trừ. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc với khách, Minh Duy mạnh dạn hơn, khả năng giao tiếp cũng đã lưu loát hơn.

“Nhiều lúc em quên, phần vì run, phần vì ngại nhưng lại được mọi người quý mến bỏ qua và cùng cười vui trước sự ngớ ngẩn đó. Du khách đến đây có những người còn động viên em rất nhiều. Đó thật sự là niềm an ủi rất lớn với em”, Minh Duy bộc bạch.

Minh Duy khiến nhiều người nể phục. Không ít người chia sẻ khi đến mô hình du lịch ấp Cồn Ông không chỉ ủng hộ Minh Duy vì sự đồng cảm mà còn vì cách làm du lịch thật sự chân chất.

Ngoài bán hạt giống, Minh Duy còn hướng dẫn trồng và bán các loại nông sản tươi tại vườn. Các sản phẩm này đều được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Số tiền Minh Duy thu về sẽ được mọi người bỏ trong một cái thùng được làm bằng lá dừa đậm dấu ấn miền Tây. Sự độc lạ này cũng khiến du khách thích thú.

Bà Phan Thị Kim Dung, đến từ TP Hồ Chí Minh, cho biết, bà rất khâm phục tinh thần và nghị lực của Minh Duy. Chàng trai trẻ này đã chứng minh cho mọi người rằng sự khó khăn không thể ngăn ước mơ và khát vọng của một tâm hồn trẻ. Đối với bà, đây không chỉ là một chuyến đi đơn thuần, mà còn là một hành trình tinh thần, truyền cảm hứng và động lực cuộc sống cho bà và các con.

Nhiều du khách thích thú với chiếc thùng đựng tiền được làm bằng lá dừa của Minh Duy.

Nhiều du khách thích thú với chiếc thùng đựng tiền được làm bằng lá dừa của Minh Duy.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Tôn Thạch Mới - Phó Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Duyên Hải cho biết, mô hình du lịch Cồn Ông có 9 hộ dân tham gia với các sản phẩm bánh dân gian và các loại nông sản. Trong đó, điểm bán hạt giống của chàng trai trẻ Lê Minh Duy thu hút nhiều lượt du khách du lịch. Với sự chân thành, nhiệt huyết của mình, thời gian qua Minh Duy đã biến điểm bán hạt giống của mình thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách tham quan.

Theo ông Mới, mô hình du lịch Cồn Ông không chỉ giúp tạo ra nguồn thu nhập mới cho các hộ dân tham gia mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Điều này cũng thúc đẩy sự sáng tạo và năng động trong việc phát triển các sản phẩm du lịch, từ đó tạo ra cơ hội lớn hơn cho người dân địa phương, nhất là giới trẻ. Và Lê Minh Duy chính là một viên gạch đã góp phần trong việc xây dựng, phát triển du lịch nông nghiệp Cồn Ông.

“Thời gian sắp tới, các cơ quan địa phương sẽ tiếp tục quảng bá điểm du lịch của Minh Duy để nhiều người biết đến. Đồng thời giới thiệu đến các tổ chức tín dụng để hỗ trợ Minh Duy vay vốn, phát triển du lịch”, ông Mới cho biết thêm.

Đọc thêm