Hát nhép, say rượu...đều phạm luật

Theo Nghị định 75/NĐ-CP mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, khá nhiều hành vi phạm nếp sống văn hóa, thuần phong mỹ tục mà trước  đây tưởng chừng “vô thưởng, vô phạt”, nay đã bị pháp luật “nắm gáy” và xử lý khá nghiêm khắc.

Theo Nghị định 75/NĐ-CP mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, khá nhiều hành vi phạm nếp sống văn hóa, thuần phong mỹ tục mà trước  đây tưởng chừng “vô thưởng, vô phạt”, nay đã bị pháp luật “nắm gáy” và xử lý khá nghiêm khắc.

Hát “nhép” là phạm luật

Khá giả khó mà chấp nhận khi thần tượng của mình lên sân khấu với những trang phục lộng lẫy, miệng vẫn mấp máy đều nhưng thực ra là do băng đĩa hát thay. Hành vi “hát nhép” không chỉ lừa dối khán giả mà còn xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của những người nghe nhạc. Bởi vậy, đối với hành vi “dùng băng, đĩa hoặc các phương tiện kỹ thuật âm thanh khác thu sẵn để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn” sẽ bị phạt từ 3-6 triệu đồng.

Tương tự, mức phạt từ 2-5 triệu đồng sẽ áp dụng với các trường hợp như: Tự tiện thêm bớt lời ca, lời thoại hoặc thêm động tác diễn xuất khác với khi duyệt cho phép công diễn gây hậu quả xấu; Tự tiện thay đổi trang phục khác với trang phục đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt và cho phép; Mặc trang phục hóa trang gây phản ảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; Người biểu diễn lợi dụng giao lưu với khán giả để có những hành vi thiếu văn hóa hoặc phát ngôn thô tục, không đúng đắn.

Thời gian gần đây, các cuộc thi hoa hậu , thi người đẹp của từng ngành, từng địa phương rộ lên như nấm mọc sau mưa. Đằng sau những cuộc thi này đều có những  mục đích, dụng ý của nhà tổ chức. Và việc các người đẹp tự  ra nước ngoài thi hoa hậu mà không xin phép cơ quan chức năng diễn ra khá phổ biến. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Nghị định 75 quy định: Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với thí sinh ra nước ngoài dự thi Hoa hậu mà không có giấy phép. Đối với hành vi đưa thí sinh ra nước ngoài thi Hoa hậu không có giấy phép, mức phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.
Việc đốt đồ mã bừa bãi  tại nơi công cộng trước đây cũng đã được pháp luật điều chỉnh, tuy nhiên chế tài còn quá nhẹ, không đủ sức răn đe.  Nay, mức phạt đã tăng lên nhiều lần. Cụ thể: đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử văn hóa hoặc nơi công cộng khác sẽ bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng. Mức phạt trên sẽ tăng lên 3 triệu đồng đối với  việc tuyên truyền mê tín dị đoan để tiêu thụ hàng mã; Tổ chức hoạt  động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức khác có tính chất mê tín, dị đoan; Lợi dụng tín ngưỡng để quyên góp tiền của, vật chất khác.

Say rượu, bia ở nơi công cộng: phạt đến 1 triệu đồng

Nhiều người cho rằng, hành vi say rượu, bia ở những nơi công cộng , lâu nay đã diễn ra khá phổ biến và không nên phạt họ nếu như họ chưa làm phương hại hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động chung.  Vả lại, đã vào nhà hàng, quán ăn cùng bạn bè thì ít khi không “đỏ mặt”. Tuy nhiên, dù chưa làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, những người bị cho là say rượu, bia vẫn bị Nghị định 75 điều chỉnh.

v
Đừng quá chén ngoài đường, để tránh bị phạt

Theo đó, say rượu, bia ở công sở, nơi làm việc, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke, nơi hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, trên các phương tiện giao thông và những nơi công cộng khác bị phạt tiền từ 500- 1 triệu đồng. Mức phạt trên cũng được áp dụng trong trường hợp: cho người say rượu, bia vào vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke. Đối với hành vi uống rượu tại phòng karaoke, phạt từ 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng. Mức phạt sẽ tăng cao gấp đôi nếu có hành vi bán rượu tại phòng karaoke.

Một trong những vấn nạn đang gây đau đầu các cơ quan chức năng và các bậc làm cha,mẹ hiện nay đó là trò chơi điện tử. Tuy nhiên, kể từ 1/9/2010 trở đi, các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tr ở địa điểm cách trường  học dưới 200m hoặc quá 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng sẽ bị phạt tới mức 3 triệu đồng. Mức phạt sẽ tăng lên tới 5 triêu đồng khi tổ chức trò chơi điện tử , bán ,cho thuê băng đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động baọ lực hoặc có nội dung độc hại khác. Đối với việc tổ chức trò chơi điện tử và bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung phản động, đồi trụy sẽ bị phạt từ 5- 10 triệu đồng./.

 Vân Thanh

Đọc thêm