Hé lộ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm

(PLVN) - Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Các nạn nhân tử vong do ngạt khói.
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy được quây kín bằng tôn.
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy được quây kín bằng tôn.

Ngày 2/12, công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết nguyên nhân vụ cháy trên phố Nguyễn Chính (phường Thịnh Liệt) có thể do chập điện.

Theo đại diện Công an quận Hoàng Mai, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.  Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để có kết luận chính xác về vụ việc.  

Nơi xảy ra hỏa hoạn nằm trong ngõ nhỏ hẹp, ngôi nhà cũng được quây kín bằng tôn, khung sắt,... khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Các nạn nhân vì vậy mà không có đường thoát ra ngoài.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà của bà Phùng Thị Kim Tâm (60 tuổi). Bình thường bà Tâm sống một mình trong căn nhà trên.

Tối 30/11, hai cháu là Trịnh Minh Duy (SN 2011) và Hà Anh Vũ (SN  2010) là cháu ngoại bà Tâm đi sinh nhật tại nhà một người cậu rồi về nhà bà Tâm ngủ. Đến rạng sáng ngày 1/12 thì xảy ra vụ hỏa hoạn.

Trước đó, khoảng 5h sang ngày 1/12 tại số nhà 22, hẻm 143/202/2 phố Nguyễn Chính, tổ 38 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai xảy ra hỏa hoạn.

Thời điểm đám cháy xảy ra, căn nhà có 3 bà cháu đang ngủ. Người dân đã cố gắng dùng búa đập cửa để cứu các nạn nhân bị mắc kẹt phía trong. Tuy nhiên, cả ba bà cháu đều đã tử vong thương tâm tại khu vực gác xép tầng 2.

Hiện, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm