Hé lộ tình tiết mới vụ Sơn La xin xuất khẩu quặng tồn kho

Liên quan đến hàng chục tấn quặng của công ty TNHH Tuấn Đạt tồn kho không xuất khẩu được, PV PLVN Online đã có buổi làm việc với bà Hoàng Nga, Giám đốc công ty TNHH Hoàng Lan, đơn vị công ty Tuấn Đạt ủy thác nhập khẩu quặng. Bà Nga cho biết quặng của công ty Tuấn Đạt là quặng xấu, khó bán.

[links()]Liên quan đến hàng chục tấn quặng của công ty TNHH Tuấn Đạt tồn kho không xuất khẩu được, PV PLVN Online đã có buổi làm việc với bà Hoàng Nga, Giám đốc công ty TNHH Hoàng Lan, đơn vị công ty Tuấn Đạt ủy thác nhập khẩu quặng. Bà Nga cho biết quặng của công ty Tuấn Đạt là quặng xấu, khó bán.

Bà Nga khẳng định, hiện tại, trong kho của công ty Hoàng Lan hiện đang có 30 ngàn tấn quặng của công ty Tuấn Đạt. Bà Nga cũng khẳng định có toàn bộ văn bản, giấy tờ và biên bản của đại diện Bộ Công thương và các ban ngành.

30 ngàn tấn quặng
30 ngàn tấn quặng "mọc cỏ" của Tuấn Đạt nằm trong kho của Hoàng Lan

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt vấn đề số quặng tồn của công ty Tuấn Đạt tại kho của Hoàng Lan có phải được chở từ Sơn La sang hay không và đề nghị và Nga cung cấp các chứng từ chứng minh thì bà Nga lại từ chối cung cấp.

Bà Nga chỉ cho phóng viên biết vắn tắt: số quặng này công ty Tuấn Đạt để ở kho của công ty Hoàng Lan từ năm 2011. Khi quặng được chuyển sang, công ty Hoàng Lan nhận ủy thác đứng ra ký hợp đồng với bên Trung Quốc hộ Tuấn Đạt. 

Bà Nga cho biết thêm, 30 ngàn tấn quặng của Tuấn Đạt là loại quặng có chất lượng rất thấp. Hàm lượng Fe thấp, lưu huỳnh, phốt pho cao, kẹp si - lic nhiều. Phía đối tác Trung Quốc vốn đã không mặn mà gì với số quặng này kể cả khi Chính phủ chưa có văn bản cấm xuất khẩu quặng. 

Cũng chính vì chất lượng quặng quá xấu nên theo bà Nga, muốn “tiêu thụ” số quặng này thì phải phối trộn với các hàng khác thì mới bán được. Thậm chí, nếu không xuất đi được Trung Quốc thì số quặng này cũng chỉ để rải đá làm đường vì bán trong nước là không bán được. 

Hiện tại, công ty Hoàng Lan đã không còn mặn mà trong việc hợp tác với công ty Tuấn Đạt để khai thác quặng ở Sơn La. “ Đổ tiền vào rồi đắp chiếu nằm đấy thì không ổn, hàng để đầy ở đây còn chả bán được thì tha thiết gì để làm thêm. Nếu bên Tuấn Đạt mà làm sai thì bọn chị cũng không muốn làm, không muốn hợp tác. “Cháy thành thì vạ lây”, bà Nga chia sẻ.

Trong khi đó, trao đổi với PLVN Online, Ông Nguyễn Duy Nhượng (Giám đốc Sở Công thương Sơn La) cho biết: Sở Công thương đã có đoàn công tác vào Mường La kiểm tra thực tế và yêu cầu dừng, trong đó có xác định cái số lượng quặng sắt vận tải sang đến Lào Cai là bao nhiêu. 

“Tôi nhớ là khoảng 23 ngàn tấn không chuyển đi được. Đã thấy quặng của Tuấn Đạt để chung với quặng của Hoàng Lan để ủy thác xuất khẩu. Sở Công thương cũng đã lấy mẫu mang về thì thấy đúng là quặng của Sơn La. Chúng tôi đã báo cáo với UBND tỉnh, và đề xuất với các cơ quan ban ngành TW cho DN nó xuất nốt phần còn lại vì nó rất khó khăn nhưng chưa thấy trung ương có ý kiến gì”. – ông Nhượng cho hay.

Về việc công ty Tuấn Đạt đang nợ thuế của tỉnh Sơn La, ông Nhượng nói: “Hóa đơn xuất rồi, giờ không cho xuất nốt thì phải thông cảm cho doanh nghiệp. Phải thoái thu hóa đơn chứ, cứ “đè” doanh nghiệp nó ra bắt trả thuế thì doanh nghiệp làm gì có tiền”. 

Ông Nhượng còn cho biết thêm đích thân ông đã sang tận cửa khẩu Lào Cai để giải thích với đối tác của Tuấn Đạt về quy định mới của Chính phủ về cấm xuất khẩu quặng thô.

Sự "nhiệt tình thái quá" của ông giám đốc Sở Công Thương cũng như việc Sơn La "sốt sắng' xin cho công ty Tuấn Đạt được xuất khẩu mấy trăm ngàn tấn quặng tồn khi đang là dấu hỏi lớn mà như những bài báo trước, PLVN Online đề nghị cơ quan chức năng cần kiểm tra, làm rõ.

Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, tỉnh Sơn La cũng như Bộ Công Thương vẫn phớt lờ dư luận.

Nhóm PVĐT

Đọc thêm