Hệ thống làm sạch đại dương mang đến hy vọng xóa sổ "Đảo rác Thái Bình Dương"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vùng Rác Thái Bình Dương (GPGP) khổng lồ, với hàng nghìn tấn rác thải nhựa, đang đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển.
Chi phí ước tính để làm sạch GPGP lên tới 7,5 tỷ USD và mất khoảng 10 năm
Chi phí ước tính để làm sạch GPGP lên tới 7,5 tỷ USD và mất khoảng 10 năm


Tuy nhiên, một tia hy vọng mới đã lóe lên khi tổ chức The Ocean Cleanup (TOC) công bố hệ thống làm sạch mang tên System 03, có khả năng dọn sạch 90% rác thải nhựa tại GPGP vào năm 2040.

Theo New Atlas, GPGP, hay còn được biết đến một cách không chính xác là "đảo rác", thực chất là một khu vực rộng lớn trên Thái Bình Dương, nơi hàng nghìn tấn rác thải nhựa tích tụ do các dòng hải lưu. Ước tính có khoảng 80.000 tấn rác thải nhựa trôi nổi trên bề mặt và còn nhiều hơn nữa dưới đáy biển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sinh vật biển.

Tuy nhiên, TOC, một tổ chức phi lợi nhuận, đã phát triển một giải pháp đầy hứa hẹn: Hệ thống 03. Đây là một hàng rào nổi dài 2,2 km, được trang bị màn hình sâu 4 mét để thu gom rác thải nhựa trôi nổi trên biển. Hệ thống này sử dụng dữ liệu giám sát đại dương và mô hình AI để tự động điều hướng đến các khu vực có mật độ rác thải cao nhất, tối ưu hóa hiệu quả làm sạch.

Theo TOC, System 03 có thể làm sạch một khu vực có kích thước bằng một sân bóng đá Mỹ chỉ trong vòng 5 giây. Với khả năng hoạt động liên tục và hiệu quả, hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp dọn sạch 90% rác thải nhựa tại GPGP vào năm 2040.

Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, TOC còn hợp tác với các công ty như Kia để tái chế nhựa thành các sản phẩm hữu ích, như linh kiện cho xe điện. Đây là một minh chứng cho thấy rác thải nhựa có thể được biến thành nguồn tài nguyên quý giá, góp phần vào sự phát triển bền vững.

Mặc dù chi phí ước tính để làm sạch GPGP lên tới 7,5 tỷ USD và mất khoảng 10 năm, TOC tin rằng với sự phát triển của công nghệ, thời gian và chi phí này có thể giảm xuống còn một nửa.

Đọc thêm