Hè tình nguyện thắm tình quân, dân

 Chiến dịch hè thanh niên tình nguyện 2011 đã khép lại. Chuyện bộ đội về làng gặt lúa, cắt tóc cho dân đã làm chiến dịch hè tình nguyện của lực lượng vũ trang Thủ đô càng thắm tình quân dân.
Chiến dịch hè thanh niên tình nguyện 2011 đã khép lại. Chuyện bộ đội về làng gặt lúa, cắt tóc cho dân đã làm chiến dịch hè tình nguyện của lực lượng vũ trang Thủ đô càng thắm tình quân dân.

Những năm qua, công tác thanh niên của lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô được triển khai toàn diện, hiệu quả. Nét độc đáo trong Chiến dịch hè thanh niên tình nguyện 2011 của tuổi trẻ LLVT Thủ đô là gắn hành quân dã ngoại, huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhận Bằng khen đơn vị xuất sắc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng

Các Đoàn cơ sở ở đơn vị chủ lực  như Trung đoàn 692(Sư đoàn 301, Tiểu đoàn ĐC18, Tiểu đoàn Trinh sát 20, Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 103) đã hành quân đến  xã Yên Trung (huyện Thạch Thất), xã Liên Mạc (huyện Mê Linh), xã Tân Hưng (huyện Sóc Sơn), xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên) phối hợp với tổ chức Đoàn và nhân dân tổ chức 28 lượt tuyên truyền, nói chuyện thời sự cho nhân dân về đường lối chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chương trình nông thôn mới; thăm, tặng quà 80 gia đình chính sách (trị giá gần 50 triệu đồng); tặng quà 60 cháu học sinh nghèo, học giỏi( trị giá hơn 30 triệu đồng); khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 400 đối tượng(trị giá hơn 40 triệu đồng). Xây tặng 3 nhà tình nghĩa trị giá 180 triệu đồng cho bà Kiều Thị Lan(vợ liệt sỹ ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai); bà Đỗ Thị Đoan(vợ liệt sỹ ở xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất); bà Nghiêm Thị Mỳ(vợ liệt sỹ ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên). Tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, nạo vét gần 10km kênh mương và làm mới hơn 3km đường liên thôn; tổng dọn vệ sinh hơn 8km đường làng, với hơn 1.000 lượt ngày công.

Ngày 9/9/2011, tại Tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng(Hà Nội), tại Lễ Tổng kết Chiến dịch hè thanh niên tình nguyện năm 2011, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho Bộ Tư lệnh Thủ đô  Hà Nội. Những thành tích xuất sắc trên đây chính là tình cảm, trách nhiệm và món quà đầy ý nghĩa của tuổi trẻ LLVT Thủ đô thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô (19/10/1946 -19/10/2011).

Phối hợp cùng tổ chức Đoàn và nhân dân địa phương tiến hành 26 lượt giao lưu văn hóa văn nghệ, 16 hoạt động thể thao tạo khí thế vui tươi, khoẻ mạnh và thắm tình quân dân, chương trình thu hút gần 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân tham gia. Các tổ chức Đoàn Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã đã phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tham gia tham gia gần 20 tổ đội hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường giúp đỡ động viên thí sinh(giúp hơn 4.000 thí sinh) và người nhà thí sinh dự thi năm 2011 đạt kết quả tốt. Tiến hành trồng gần 2.000 cây bóng mát, cây ăn quả trị giá gần 20 triệu đồng. Phối hợp với Bệnh viện Quân đội 103, Trường Quân sự - BTL Thủ đô Hà Nội tổ chức hiến máu tình nguyện, chương trình thu hút đông đảo Ban giám hiệu và Đoàn viên, thanh niên nhà trường tham gia, hiến được 350 đơn vị máu.

Nhiều hoạt động của tuổi trẻ LLVT Thủ đô được nhân dân khen ngợi và đánh giá cao thể hiện rõ bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ. Chuyện bộ đội cắt tóc cho dân là một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Trong 5 ngày (từ ngày 23 đến 27/7/2011), hai tổ cắt tóc gồm 8 chiến sĩ thuộc Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 đã tiến hành cắt tóc miễn phí tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất cho hơn 200 người, tiết kiệm cho người dân hơn 2 triệu đồng.

Tuổi trẻ Sư đoàn 301 còn thể hiện rõ “tình quân dân cá nước” trong mưa bão. Xơn bão số 2 gây mưa lớn trên diện rộng làm hơn 120 ha lúa mùa đang độ chín rộ của phường Phú Lương, quận Hà Đông bị ngập chìm trong nước. Nhận được tin trên Sư đoàn 301 đã huy động 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng với 50 chiến sĩ dân quân của quận Hà Đông nhanh chóng cơ động xuống địa bàn giúp nhân dân gặt lúa chạy úng. Việc làm ý nghĩa đó đã để lại tình cảm, sự tin yêu của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đối với hình ảnh người chiến sỹ Thủ đô.

Với những nỗ lực vươn lên, trong tháng 7, 8/2011, các cơ sở Đoàn của BTL Thủ đô Hà Nội đã giới thiệu và đề nghị 22 Đoàn viên ¬ưu tú kết nạp vào Đảng và chuyển Đảng chính thức cho 18 đồng chí.

Đại tá Nguyễn Xuân Hà  - Phó Chủ nhiệm Chính trị BTL Thủ đô Hà Nội:

Tỏa sáng trong khó khăn, gian khổ

Chiến dịch hè tình nguyện trong thanh niên LLVT Thủ đô Hà Nội được tổ chức đồng bộ, khoa học, rộng khắp đem lại hiệu quả thiết thực; thông qua hoạt động đã tạo môi trường để thanh niên tự rèn luyện, trưởng thành trong cuộc sống và công tác, bồi dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên, nâng cao năng lực làm chủ bản thân, chủ động, sáng tạo trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt công tác và hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị; nhiều hoạt động giúp dân xoá đói, giảm nghèo, thăm tặng quà các gia đình chính sách, giúp dân trong mưa bão đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ bảo vệ Thủ đô ngày càng toả sáng.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô, BTL Thủ đô Hà Nội tổ chức Thi tìm hiểu 65 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; xây dựng kế hoạch giao lưu nhân chức lịch sử với tuổi trẻ LLVT Thủ đô, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức Thủ đô; xây dựng và triển khai cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” đến 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Lam Hạnh

Đọc thêm