Hiến pháp phải được thực hiện nghiêm minh

(PLO) - Được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam thực sự là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị. Với tầm quan trọng, ý nghĩa lớn lao của đạo luật cơ bản này, hôm qua (8/1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp theo hình thức trực tuyến.
Hiến pháp phải được thực hiện nghiêm minh
Lĩnh hội nhiều nội dung cơ bản của Hiến pháp mới
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý, là đạo luật gốc của Nhà nước ta. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Sau 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, Quốc hội khóa XIII đã quyết định sửa đổi Hiến pháp 1992 để phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc và nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong cả hệ thống chính trị.
Vì vậy, sau khi Hiến pháp được thông qua, nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để lĩnh hội những nội dung sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992. 
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, theo Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp, sau Hội nghị này, hàng loạt công việc sẽ tiếp tục được khẩn trương triển khai như Hội nghị toàn quốc tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp do Chính phủ chủ trì sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 16-30/1/2014; việc tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp sẽ được tiến hành trong suốt năm 2014 và các năm tiếp theo. 
Quan trọng hơn, để Hiến pháp thực sự đi vào cuộc sống, một khối lượng công việc rất lớn cần làm là rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Theo đó, sẽ rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật do các cơ quan ở Trung ương và địa phương ban hành để phát hiện những quy định trái Hiến pháp phải bị dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp; ưu tiên sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; lập danh mục xác định lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, đối ngoại và hợp tác quốc tế...
Ba cơ quan đầu mối triển khai thi hành Hiến pháp
Trình bày Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về việc triển khai thi hành Hiến pháp, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh khẳng định, việc triển khai quán triệt và thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 
Các cấp, ngành cần quán triệt các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tập trung tuyên truyền khẳng định giá trị khoa học, dân chủ, kết tinh trí tuệ của Hiến pháp. Nội dung tuyên truyền cần làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Hiến pháp sửa đổi. Việc triển khai, quán triệt thực hiện Hiến pháp phải bài bản, khoa học và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.
Đặc biệt, ông Huynh yêu cầu các cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản cần đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp. 
Các cơ quan truyền thông cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, xuất bản các ấn phẩm, chuyên đề tuyên truyền về cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và các nội dung Hiến pháp sửa đổi; thường xuyên thông tin, phản ánh các hoạt động nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Hiến pháp; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Hiến pháp; tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, nhân dân ý thức và tinh thần tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đồng thời phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch.
Kết luận Hội nghị, yêu cầu các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc việc triển khai thi hành Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới, việc triển khai thi hành phải bảo đảm đạt và vượt tiến độ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra. Tất cả các quy định của Hiến pháp phải được thực hiện nghiêm minh. Trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp cần đề cao vai trò của cơ quan thông tấn báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền về Hiến pháp đến với nhân dân…
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương là ba cơ quan đầu mối được Ban Bí thư giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Đọc thêm