Hỗ trợ 70% giá trị xe cho sinh viên trong vụ cháy nhà xe Trường Đại học Hồng Đức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho biết, tỉnh sẽ hỗ trợ 70% giá trị thực của xe cho sinh viên bị thiệt hại trong vụ cháy nhà để xe của Trường Đại học Hồng Đức (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) trước Tết Nguyên đán 2024.
Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 70% giá trị thực của xe cho sinh viên bị thiệt hại trong vụ cháy nhà để xe của Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: Đặng Trung.Ảnh: Đặng Trung.
Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 70% giá trị thực của xe cho sinh viên bị thiệt hại trong vụ cháy nhà để xe của Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: Đặng Trung.Ảnh: Đặng Trung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 70% giá trị xe thiệt hại cho các em sinh viên từ nguồn xã hội hóa. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện trước Tết Nguyên đán năm 2024.

Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vụ cháy đã khiến 339 phương tiện bị cháy, hư hỏng. Trong đó, có 299 xe máy, 32 xe điện và 8 xe đạp. Số tiền thiệt hại đang được thống kê. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chờ kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

Trước đó, như báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, rạng sáng 12/12, khu nhà để xe tại trường Đại học Hồng Đức bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy đã thiêu rụi hàng trăm xe máy, xe đạp, xe điện của sinh viên nhà trường.

Đọc thêm