Hổ xuất hiện trong rừng Trường Sơn?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng địa phương sẽ vào tận nơi người dân cho rằng đã phát hiện để tìm kiếm dấu vết, sau đó sẽ khẳng định thực hư sự việc.
Hổ trong rừng tự nhiên ở Ấn Độ. Ảnh: bigcatsindia.com
Hổ trong rừng tự nhiên ở Ấn Độ. Ảnh: bigcatsindia.com

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã cử lực lượng chuyên trách đến khu rừng xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh của tỉnh này để xác minh thông tin một cá thể hổ sống ngoài tự nhiên được người dân phát hiện và báo lên chính quyền địa phương.

Thông tin ban đầu, ngày 3/6, nhóm bốn người phụ nữ ở bản Trung Sơn, xã Trường Sơn, vào khu vực rừng Đìu Đo, cách thượng nguồn suối Chà Cùng khoảng 1km để lấy cây mây về bán.

Khi đang trong rừng sâu, chị Hồ Thị Vinh vô tình "giáp mặt" con hổ lớn, hai bên chỉ đứng cách nhau 30m. Chị Vinh về lán báo với chị Hồ Thị Tha (trú cùng xã), nhưng chị Tha không tin.

Tuy nhiên, sau đó chị Tha đi trong vùng rừng này để lấy ngọn cây về làm thức ăn cũng gặp cá thể hổ đứng cách chỉ khoảng 20m. Những phụ nữ này kể rằng, thấy con hổ, tất cả đều rất sợ hãi và lặng lẽ bỏ chạy.

Chị Hồ Thị Tha (phải) và chị Hồ Thị Vinh khẳng định đã nhìn thấy hổ trong rừng Trường Sơn (Quảng Bình). Ảnh: Tráng Trường Sơn.

Chị Hồ Thị Tha (phải) và chị Hồ Thị Vinh khẳng định đã nhìn thấy hổ trong rừng Trường Sơn (Quảng Bình). Ảnh: Tráng Trường Sơn.

Khi những người này về bản kể lại sự việc nhìn thấy hổ, cụ bà Hồ Thị Nương (70 tuổi) cũng nói rằng, bản thân từng nghe tiếng hổ gầm khi vào rừng tìm cây mây cách đây mấy hôm.

Nắm bắt thông tin về việc người dân phát hiện hổ, UBND xã Trường Sơn đã tiến hành xác minh để báo cáo đến các lực lượng chức năng và cấp trên.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho biết, do sự biến động của môi trường sống như hiện tại, thì khả năng cao hổ từ vùng rừng giáp ranh giữa Lào và Thái Lan di cư qua khu vực này ở Quảng Bình.

Lực lượng kiểm lâm sẽ vào tận nơi người dân cho rằng đã phát hiện hổ để tìm kiếm dấu vết rồi sau đó sẽ khẳng định thực hư sự việc. Nếu có, địa phương sẽ cảnh báo người dân phải rất cẩn thận khi vào rừng sâu vì tập tính loài hổ là săn thịt, rất hung dữ. Đặc biệt, sẽ tuyên truyền, vận động người dân không được không tấn công hay tác động tới loài hổ.